Hotline 24/7
08983-08983

Tai bị rè rè khi đến nơi ồn ào, liệu có mắc bệnh?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, năm nay cháu 18 tuổi. Khoảng 3-4 tháng nay tai phải cháu bị rè rè khi đến những nơi ồn ào như hội trường, loa đài lớn... Tai cháu bị rè rè như tiếng loa đài hỏng chứ không phải bị ù tai ạ, rè rè từng đợt nhỏ và khi rời khỏi những nơi đó thì hết. Trong sinh hoạt bình thường cháu vẫn nghe tốt rõ, không bị đau tai. Cháu có làm thử bài test độ tuổi của tai bằng cách nghe các tần số cao dần và cháu đều nghe được hết ạ. Liệu cháu có bị bệnh gì không ạ?

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Âm thanh lớn và âm thanh có tần số cao là 2 loại âm khác nhau, cơ chế tác động đến tai khác nhau. Âm thanh lớn quá có thể làm tổn thương tai trong, nhẹ thì rè rè, ù tai, nặng hơn có thể gây đau tai, mức độ chịu đựng được tiếng ồn khác nhau ở mỗi người, nếu em chỉ bị khó chịu khi đến những nơi ồn ào quá mức và mọi thứ trở về bình thường ngay khi ra khỏi nơi đó thì không phải bệnh và không cần điều trị gì cả, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Tai phải bị ù, tai trái nặng trịch, triệu chứng bệnh gì?

>>Ù tai có phải do bệnh viêm mũi xoang xuất tiết gây ra?

Ù tai là cảm giác nghe thấy các âm thanh trong tai hay trong đầu nhưng không có các âm thanh bên ngoài tác động. Những âm thanh này thường rất đa dạng, đó có thể là tiếng xì xào, tiếng tiếng kêu vù vù hay tiếng chuông và tiếng rì rầm. Cường độ có thể lên cao hoặc thấp, thời gian kéo dài khác nhau từ một vài phút tại một thời điểm đến những âm thanh kéo dài liên tục.

Ù tai khách quan là triệu chứng hiếm gặp do những tiếng động mà người ngoài có thể nghe thấy. Trong khi ù tai chủ quan phổ biến hơn và các âm thanh đó chỉ người bệnh nghe thấy.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X