Hotline 24/7
08983-08983

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, 80 tuổi có được khám ưu tiên?

Câu hỏi

Thân chào AloBacsi, Bà nội tôi năm nay 80 tuổi, gia đình muốn đưa cụ đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương để khám bệnh. Tôi có thắc mắc là đây là bệnh viện chuyên sâu, ai đến cũng đều là người lớn tuổi, ít nhiều cũng có bệnh lý. Vậy bà nội tôi lớn tuổi như vậy có được ưu tiên không ạ? Hay ai cũng như ai? Xin nhận được sự tư vấn sớm ạ. (Đặng Thị Mai - Hà Nội)

Trả lời
Ảnh: Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Chị thân mến,

Dù không phải ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương thì hầu hết các cơ sở y tế đều có lượt ưu tiên dành cho người lớn trên 60 tuổi.

Chỉ khác ở chỗ Bệnh viện Lão khoa là tuyến cao nhất về khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Đây là cơ sở y tế vốn nằm trong “đại bệnh viện” Bạch Mai, được thành lập năm 1983 (Việt Nam là quốc gia sớm nhất trong khu vực thành lập Bệnh viện lão khoa). Năm 2006 được tách riêng thành Bệnh viện Lão khoa Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.

Chị yên tâm khi đưa mẹ đến khám ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương nhé! Ở bệnh viện luôn bật chế độ ưu tiên với các cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi.

Bệnh viện nào cũng có ghế chờ, nhưng tại đây đặc biệt ở chỗ bày trí những chiếc ghế đỏ xen lẫn ghế xanh. Trong đó, ghế đỏ được dành riêng cho những người già trên 80 tuổi, không được ai ngồi vào đó cả. Khi ghế đỏ đã có người ngồi thì ngay lập tức y tá phải có mặt để giúp đỡ bệnh nhân, hỏi han, tư vấn cho họ. Ở Lão khoa, cũng có phòng khám riêng dành cho người lớn 80 tuổi để các cụ ít phải chờ đợi.

Bệnh viện cũng có quy trình khám dành riêng cho người trên 80 tuổi, chị tham khảo nhé:

Bước 1

Bệnh nhân đến quầy tiếp đón, được chào hỏi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký khám tại quầy kính số 8 - 9 (khu dành riêng cho người từ 80 tuổi trở lên).

Bước 2

- Bệnh nhân được nhân viên hướng dẫn vào khu phòng khám dành cho người từ 80 tuổi trở lên. Nếu các phòng khám đang có bệnh nhân, bệnh nhân sẽ ngồi chờ ở khu dành cho người từ 80 tuổi trở lên (ghế màu đỏ).

- Sau khi khám bệnh,nếu bệnh nhân chỉ có đơn thuốc, bệnh nhân được hướng dẫn xuống quầy dược mua thuốc nếu có nhu cầu. Còn nếu bệnh nhân có đơn thuốc trong bảo hiểm y tế, một điều dưỡng hỗ trợ bệnh nhân lấy thuốc.

- Nếu bệnh nhân có các chỉ định xét nghiệm của bác sĩ, một điều dưỡng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ  bệnh nhân làm các thủ tục thanh toán viện phí hoặc làm thủ tục bảo hiểm.

Bước 3

Sau khi đã đóng tiền làm xét nghiệm, bệnh nhân được hướng dẫn vị trí các phòng làm xét nghiệm, đồng thời được nhân viên đăng ký giúp vào các phòng. Nếu bệnh nhân đi lại khó khăn, một điều dưỡng sẽ hỗ trợ người nhà vận chuyển bệnh nhân tới các phòng xét nghiệm. Bệnh nhân được hướng dẫn chi tiết thứ tự các phòng làm xét nghiệm.

Bước 4

Nhân viên tiếp đón có trách nhiệm theo dõi, lấy kết quả xét nghiệm giúp bệnh nhân. Khi đã có đầy đủ kết quả, bệnh nhân được hướng dẫn quay lại phòng khám ban đầu để được bác sĩ kết luận khám.

Khi bệnh nhân có đơn thuốc có nhu cầu mua thuốc tại quầy thuốc bệnh viện, bệnh nhân được hướng dẫn đi mua thuốc hoặc được nhân viên hỗ trợ lấy đơn thuốc bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, để không mất thời gian chờ đợi, chị có thể đặt hẹn khám trước. Nếu khám thường thì đăng ký tại Khoa Khám bệnh qua số số điện thoại 024 3577 3888 hoặc 024 3576 4172. Nếu khám tại khoa Khám Yêu cầu và Quốc tế thì liên hệ số 0963 590 006.

Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Số 1A Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024 3576 4558
Website: www.benhvienlaokhoa.vn

Hy vọng những thông tin AloBacsi sẽ phần nào xóa đi nỗi lo lắng khi phải đến bệnh viện của cụ bà và gia đình.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X