Hotline 24/7
08983-08983

Tác hại khôn lường của mật ong mọi người cần chú ý

Bé nhà chị Quyên được 13 tháng tuổi, đang ăn uống bình thường đột nhiên có dấu hiệu táo bón, mệt mỏi, biếng ăn liên tiếp 2 ngày. Đến bệnh viện khám chị mới tá hỏa là do mình cho con dùng mật ong.

Tác hại khôn lường của mật ong cần chú ý

Chị Quyên sống tại Hà Nội có cháu được 13 tháng tuổi, thời gian gần đây cháu thường xuyên bị ho khó chịu, ho dai dẳng cả ngày không dứt, nửa đêm ngồi dậy ho 3-5 lần. Lo lắng cho con chị lên mạng tìm hiểu thông tin và hỏi thêm bạn bè, được mọi người mách bí quyết dùng mật ong hòa chanh tươi trị ho chị cũng hì hục làm theo.

Tìm mua được 1 lít mật ong nguyên chất, chị lấy 1 thìa cà phê mật ong pha vào 1 chén nước ấm, vắt thêm vài giọt chanh rồi cho bé uống. Mỗi ngày như vậy chị làm 2 lần, kết quả khá khả quan bé nhà chị giảm dần ho, chị vui mừng và tiếp tục duy trì liều lượng.

Nhưng không may, được 3 ngày sau bé bắt đầu có biểu hiện táo bón, mệt mỏi và biếng ăn. Bình thường bé vẫn ăn đều, nhưng giờ tình trạng này kéo dài sang này thứ 2, chị lo lắng quá nên gọi chồng về đưa con đi bệnh viện khám. Đến đó chị mới tá hỏa bởi nguyên nhân là do cho cháu dùng mật ong.

11

Một trường hợp khác là chị Hồng Anh 25 tuổi sống tại Thanh Hóa, có chiều cao 1m55 với cân nặng là 48kg. Đối với người phụ nữa chỉ số như vậy là khá tốt, không mập mà cũng không ốm. Chị Hồng Anh không biết biệt đọc được ở đâu thông tin rằng ăn mật ong có thể duy trì vóc dáng, giúp trắng đẹp tự nhiên nên cũng tìm mua 1 lít về dùng.

Mỗi sáng chị pha 1 thìa với nước ấm uống, tối lại 1 thìa, đôi khi chế mật ong vào các món ăn rất ngon miệng. Hai tháng trôi qua, nhan sắc thì chưa cải thiện nhiều nhưng cân nặng của chị bắt đầu tăng đến 51kg. Chị lo lắng sợ béo nên dừng không dám ăn mật ong nữa.

Mật ong rất tốt nhưng phải sử dụng đúng cách

11

Trả lời về trường hợp bé nhà chị Quyên, chúng tôi đã có dịp trao đổi với anh Đặng Đình Quyết hiện là chủ kênh Youtube “Mật Ong của Quyết” chuyên chia sẻ kiến thức dùng mật ong, anh đồng thời cũng là quản trị viên của trang web Caythuocdangian.com chuyên chia sẻ về công dụng của các Cây thuốc nam.

Anh cho biết: Hầu hết vi khuẩn không sống được trong mật ong vì chứa rất ít nước chỉ khoảng 0.6%. Tuy nhiên, mật ong thường xuyên chứa các nối bào tử các vi khuẩn không hoạt động Clostridium Botulinum có thể gây nguy hiểm cho trẻ đặc biệt trẻ dưới 12 tháng, do các nội bào này khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành vi khuẩn gây ngộ độc ruột, dẫn tới bệnh tậttất hoặc thậm chí gây tử vong. Nếu là trẻ trên 12 tháng tuổi phải cho liều lượng rất thấp hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Anh cho biết thêm trong mật ong chứa rất nhiều đường, vì vậy nếu lạm dụng ăn quá nhiều sẽ gây tăng cân. Các chị ăn mật ong nên dùng mỗi ngày 1 thìa nhỏ pha với nước ấm uống vào mỗi sáng sớm. Nếu muốn làm đẹp từ mật ong có thể kết hợp với các nguyên liệu khác như sữa tươi, trứng gà, chanh,… làm mặt nạ dưỡng da.

Qua bài viết này, hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ hơn về mật ong và biết cách sử dụng sao cho phù hợp, đúng liều lượng, đúng đối tượng để thu được hiệu quả cao nhất. Xin cảm ơn!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X