Hotline 24/7
08983-08983

Syria đã phá hủy thiết bị chế vũ khí hóa học

Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết, Syria tuyên bố các thiết bị dùng để sản xuất, pha trộn và bơm vũ khí hóa học đã được phá hủy.


Các thanh tra được gửi tới Syria sau khi có cáo buộc lực lượng của chính phủ đã dùng vũ khí hóa học ở các khu vực dân sự, khiến hàng trăm người thiệt mạng

Chính phủ Syria phủ nhận cáo buộc trên và đổ lỗi cho phe nổi dậy.

Pháo binh

Hiện, Syria phải tiếp tục phá toàn bộ vũ khí hóa học trước giữa năm 2014.

Lực lượng pháo binh của nước này được cho là có tới hơn 1.000 tấn khí độc sarin ảnh hưởng tới hệ thần kinh, chất độc làm phồng da lưu huỳnh mù tạt và các chất hóa học bị cấm khác, được lưu trữ ở cả tá địa điểm khác nhau.

"Chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến quá trình phá hủy. Giờ đây,họ không còn ở vị trí có thể sản xuất thêm hay chế tạo vũ khí hóa học nữa", người phụ trách chiến dịch của OPCW Jerry Smith nói với BBC.

Trong một tuyên bố, OPCW cho rằng, có nhiều nhóm đi thanh tra 21 trên tổng số 23 địa điểm có vũ khí hóa học ở Syria. Có 2 triệu người đã rời Syria đi tỵ nạn trong hai năm rưỡi xung đột. Hai nơi còn lại quá nguy hiểm nhưng các thiết bị đã được chuyển tới các địa điểm khác.

Ông Smith cho biết, việc xác nhận phá hủy khả năng sản xuất vũ khí ở Syria là "công việc đầy thách thức" vì khó có thể làm được điều đó ở nơi đang xảy ra chiến sự với thời gian hạn hẹp.

Hồi đầu tháng này, OPCW giành giải Nobel Hòa bình, nhưng theo ông Smith, đội của ông chưa kịp ăn mừng vì còn bận việc ở Syria.

Phía Mỹ từng thông tin rằng, có hơn 1.400 người thiệt mạng trong vụ tấn công khí độc thần kinh ở Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/08.

Syria và Nga tin rằng trách nhiệm vụ tấn công thuộc về các nhóm nổi dậy.

Thông báo của OPCW được đưa ra cũng trùng với lúc tổ chức nhân quyền Amnesty
International đưa tin, nhiều người tỵ nạn Syria đã bị từ chối ở vùng biên giới Jordan và các quốc gia khác.

Jordan từ chối cáo buộc trên và khẳng định, biên giới của nước mình mở cửa cho người tỵ nạn.
Theo Liên Hợp Quốc, chỉ trong hai năm rưỡi, hơn 100.000 người thiệt mạng trong tranh chấp Syria.Số dân đi tỵ nạn cũng đã lên tới 2 triệu người và ước tính khoảng 4.5 triệu người đã phải di cư trong nước.

AloBacsi.vn
Theo Hoàng Hoa - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X