Sưng cổ, nuốt vướng, sốt nhẹ... có phải triệu chứng ung thư giáp?
Câu hỏi
Chào bác sĩ! Vào tháng 9/2017 tôi đã mổ cắt bỏ nửa tuyến giáp bên trái vì sau các xét nghiệm thì tôi bị u ác tính tuyến giáp, u chưa di căn nên không tiến hành uống Iod phóng xạ. Gần đây, bên vùng cổ trái có tình trạng hơi sưng, thỉnh thoảng hơi đau nhói, nuốt thấy hơi vướng, sốt nhẹ và rất dễ mệt, ngay cả sau khi ngủ qua đêm. Tôi đã đến bệnh viện gần đó kiểm tra, xét nghiệm máu để kiểm tra hormon và siêu âm tuyến giáp (không thấy siêu âm vùng xung quanh để xem hạch như những lần tôi đã đi tái khám khác). Kết quả tuyến giáp và máu bình thường, nhưng bác sĩ khám có tư vấn tôi đi xạ hình thì mới phát hiện được có tái phát và di căn qua các vùng khác hay không? Tôi muốn nhờ thêm sự tư vấn từ AloBacsi về vấn đề trên. Những triệu chứng của tôi có khả năng liên quan ung thư giáp không hay chỉ là vấn đề thông thường? Có nên đi kiểm tra, nếu cần kiểm tra thì có cần xạ hình hoặc làm thêm kiểm tra gì khác không? Xin cảm ơn.
Trả lời
Tiên lượng ung thư giáp thường phụ thuộc vào đặc điểm giải phẫu bệnh nhưng đa số là tiên lượng tốt, ít di căn và tái phát. Trường hợp của bạn chỉ cần cắt thuỳ giáp có thể là ung thư giai đoạn sớm và nguy cơ thấp. Trong chẩn đoán ung thư giáp, bác sĩ đôi khi cần cho bệnh nhân chụp xạ hình chẩn đoán với I-131 để ước lượng được phần mô giáp cần phá hủy hoặc xem xét khả năng tái phát cũng như đánh giá tổn thương di căn xa ở phổi và các vị trí khác.
Thông qua những dấu hiệu bạn mô tả thì chưa có bằng chứng của ung thư giáp. Triệu chứng nuốt vướng, nuốt đau, sốt nhẹ có thể gặp trong khá nhiều bệnh lý, như viêm họng cấp hoặc mạn tính, các bệnh lý của thực quản, hầu họng.
Tốt nhất, bạn nên khám lại ở chuyên khoa Ung Bướu hoặc Nội tiết, để bác sĩ có kinh nghiệm tiến hành siêu âm kiểm tra lại và tư vấn phương hướng chẩn đoán kế tiếp cho bạn nhé!
Thân mến.
Ung thư tuyến giáp xảy ra khi có sự phát triển bất thường của các tế bào tuyến giáp. Tuyến giáp nằm ở cổ, có vai trò tạo ra hormone kiểm soát sự trao đổi chất. Tế bào ở tuyến giáp được gọi là tế bào nang và tế bào cận nang. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình