Hotline 24/7
08983-08983

Sức hút từ hành trình xóa tan nỗi lo đột quỵ của NattoEnzym

Xóa tan nỗi lo đột quỵ là mục đích hướng đến của nhãn hàng NattoEnzym (DHG Pharma) khi căn bệnh này đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, bất kể độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính.

Từ ngày 10/7 - 15/7, nhãn hàng NattoEnzym (DHG Pharma) tổ chức các hội thảo với chủ đề "Không còn nỗi lo đột quỵ" tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, đó là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Chương trình có sự tham dự của diễn giả là Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam. Các hoạt động hữu ích cùng các thông tin tư vấn mà GS Nguyễn Văn Thông cung cấp đã giúp xóa tan nỗi lo đột quỵ cho hơn 1.000 khách mời tham dự chương trình.

Tại các buổi hội thảo, GS Thông chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến đột quỵ như tỷ lệ mắc căn bệnh này càng ngày cao ở Việt Nam, hậu quả nếu không được phát hiện điều trị kịp thời thì không chỉ gây tử vong cao mà còn để lại những di chứng nặng nề và người bệnh còn phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ tái phát.

GS Thông cũng chỉ ra, cường độ làm việc quá lớn, một số thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như rượu, bia, thuốc lá, ít vận động, cùng đó là một số bệnh như cao huyết áp, xơ vữa động mạch gia tăng chính là những nguyên nhân gây nên đột quỵ.

Từ đó, ông cảnh báo với người tham dự, nếu đột ngột tê bì nửa người, tê chân, hoặc đột ngột nói khó, nói ngọng, ngất hay đau đầu dữ dội mà không tìm ra căn nguyên thì phải nghĩ ngay đó là các triệu chứng của đột quỵ. Khi bị đột quỵ, trước hết phải để bệnh nhân nằm tại chỗ và gọi cấp cứu đưa ngay đến cơ sở y tế có điều kiện chẩn đoán và điều trị, không nên để tại nhà.

Qua chuỗi hội thảo, DHG Pharma cho thấy sứ mệnh của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và qua sự trao đổi của các chuyên gia uy tín trong ngành Thần kinh học đã giúp tuyên truyền cách phòng bệnh đột quỵ, biết cách phát hiện những triệu chứng khi khởi phát giúp người bệnh tiếp cận với các cơ sở điều trị nhanh hơn.

Người xưa có câu “Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”, nay người tham dự đã biết “địch” là bệnh đột quỵ diễn ra như thế nào, triệu chứng ra sao, từ đó tự đánh giá được nguy cơ đột quỵ của bản thân và nhờ đó xóa tan nỗi lo đột quỵ.

Trước đó tại TPHCM, DHG Pharma cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo cung cấp những kiến thức vô giá về bệnh đột quỵ cho khách tham dự. Chẳng hạn như: Hội thảo “Việt Nam hợp tác Nhật Bản giúp người dân phòng ngừa đột quỵ” với diễn giả là TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch hội Can thiệp Thần kinh TPHCM, Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Không còn nỗi lo đột quỵ” với diễn giả BS Lê Trung Hiếu - BV Chợ Rẫy, Giao lưu y học “Làm sao để phòng tránh đột quỵ?” với BS Lương Lễ Hoàng…

Và sắp tới đây, vào sáng 17/7, bạn đọc sẽ tiếp tục được gặp gỡ GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông qua buổi thảo "Đột quỵ mùa nắng nóng - Phòng hơn chữa!" được tổ chức tại Hà Nội.

Cùng xem một số hình ảnh trong chuỗi hội thảo tại 5 tỉnh thành (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An) trong đó có sự tham gia của bố mẹ, người thân các nhà thuốc và các bậc cao tuổi.

GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam (phải) và Thạc sĩ Huỳnh Minh Trường - GĐ Nhãn hàng NattoEnzym (trái) mang đến nhiều thông tin cập nhật về bệnh đột quỵ và giải pháp để phòng ngừa.

Khách mời, trong đó nhiều người là các dược sĩ, đại diện các nhà thuốc đặt câu hỏi cho các chuyên gia.

Ngoài việc cung cấp các kiến thức bổ ích, đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của công ty Dược Hậu Giang dành cho các nhà thuốc, các khách hàng.





Tại Việt Nam, CTCP Dược Hậu Giang (DHG) là doanh nghiệp dược nội lớn nhất với hệ thống phân phối rộng khắp, bao phủ hầu hết cửa hàng bán lẻ và bệnh viện trên toàn quốc. Trong top 10 công ty dược lớn nhất Việt Nam, chỉ có duy nhất Dược Hậu Giang là gương mặt nội địa góp mặt.

DHG là 1 trong số không nhiều các công ty có truyền thống tốt đẹp, có sự quan tâm, chăm sóc tới cả người thân của các nhà thuốc. Đối với DHG, các nhà thuốc như "cánh tay nối dài", như lực lượng "nhân sự mở rộng" của công ty. Bởi thế, không hề lạ khi trong các đợt lũ lụt thiên tai, người ta thấy đích thân lãnh đạo DHG đến tận vùng rốn lũ để trao hàng cứu trợ, phụ giúp vật chất, động viên tinh thần các nhà thuốc.


Phương Nguyên - Ảnh: Minh Trường
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X