Hotline 24/7
08983-08983

Sử dụng bằng giả của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để học chấn thương chỉnh hình

Để được học lớp chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình, ông Trần Đức Nghĩa 29 tuổi đã làm cùng lúc 2 giấy tờ giả nhập học.

Ngày 8/12, BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM ra quyết định thu hồi và hủy giấy chứng nhận hoàn thành khóa học chuyên khoa cơ bản chấn thương chỉnh hình đối với "bác sĩ" Trần Đức Nghĩa sinh năm 1988 do người này sử dụng bằng giả của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM để vào khóa học ở BV Chấn thương Chỉnh hình.

Su dung bang gia cua Dai hoc Y khoa Pham Ngoc Thach de hoc chan thuong chinh hinh
Các bác sĩ BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đang mổ cho bệnh nhân

TS.BS Phan Quang Trí, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết: Học viên Trần Đức Nghĩa theo học lớp "Chuyên khoa cơ bản Chấn thương chỉnh hình khóa 19" tại bệnh viện. Thời gian khóa học kéo dài 6 tháng, từ ngày 3/11/2014 đến ngày 29/4/2015.

Sau đó, BV Chấn thương Chỉnh hình phát hiện "bác sĩ" Trần Đức Nghĩa đã sử dụng 2 loại giấy tờ giả là "Bằng tốt nghiệp đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch" và "Giấy giới thiệu đang công tác tại Phòng khám đa khoa bác sĩ gia đình" để nộp hồ sơ nhập học.

Su dung bang gia cua Dai hoc Y khoa Pham Ngoc Thach de hoc chan thuong chinh hinh
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận vì phát hiện học viên sử dụng bằng y khoa giả

Ban giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM yêu cầu ông Trần Đức Nghĩa phải nộp lại giấy chứng nhận khóa học đã được bệnh viện cấp vào ngày 29/4/2015 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 4/12/2017.

Trước đó, vào ngày 11/8/2017, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM xác minh bằng tốt nghiệp do học viên Trần Đức Nghĩa là giả và đã gửi công văn cơ quan công an vào ngày 29/11/2017 về việc học viên này sử dụng giấy tờ giả để theo nghề bác sĩ.

Theo Hiếu Nguyễn - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X