Hotline 24/7
08983-08983

SOS: Hãy tham gia hiến máu vì bệnh nhi ung thư

Một giọt máu cho đi, nhiều thiên thần nhỏ được tiếp sức trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hãy cùng chung sức, tham gia chương trình hiến máu vào lúc 7g - 11g, chủ nhật, ngày 19 và 26/8/2018 để giúp các em có thêm cơ hội sống, quay về với trường lớp, gia đình.

Hiện tại ngân hàng máu TPHCM đang báo động khẩn cấp với tình hình thiếu máu trầm trọng.

Để giúp các bệnh nhi ung thư chữa trị và truyền máu, Chương trình “Ước mơ của Thúy” (Báo Tuổi Trẻ) phối hợp với BV Truyền Máu Huyết Học TPHCM tổ chức hiến máu chuẩn bị nguồn máu dự trữ cho bệnh nhi ung thư và ngân hàng máu cho các BV khác vào lúc 7g - 11g, chủ nhật, ngày 19 và 26/8/2018 tại BV Truyền Máu Huyết Học (118 Hồng Bàng, quận 5, TPHCM).

Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội.

Có rất nhiều bệnh nhi ung thư, bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ máu từ cộng đồng. Một giọt máu cho đi, nhiều thiên thần nhỏ được tiếp sức trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Hãy cùng chung tay, tham gia chương trình hiến máu để các bệnh nhi ung thư có hy vọng trở lại trường lớp và gia đình như mong ước của chính các em!

Lưu ý trước khi hiến máu:

- Bạn đọc đến tham gia hiến máu mang theo CMND hoặc giấy chứng nhận đã từng hiến máu (nếu có).

- Bạn có thể ăn nhẹ trước khi hiến máu, tránh ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, uống sữa, rượu bia, trà đậm, coffee...; Sau khi hiến máu nên nghỉ ngơi, tránh hoạt động quá sức. Nên uống nước trà đường (BTC đã chuẩn bị sẵn tại điểm hiến máu).

Trước khi đến hiến máu bạn đọc vui lòng liên hệ với tình nguyện viên phụ trách chương trình
bạn Võ Hồng Phúc - 0962942908 - Email: phucwieu@gmail.com. Việc đăng kí trước nhằm dự đoán số lượng người tham gia hiến máu để công tác chuẩn bị phía BV thuận lợi hơn.

Trân trọng!

Theo chu kỳ của hiến máu vào tháng 4, 5 và 6 của năm lượng máu rất nhiều, có những thời điểm máu trong ngân hàng quá hạn sử dụng. Có những tháng máu lại vô cùng khan hiếm như tháng 7, 8 và 9 và dịp cận Tết. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm máu là dịp Tết học sinh, sinh viên chuẩn bị thi cử không đi hiến máu và vào dịp sinh viên nghỉ hè tỷ lệ sinh viên đến hiến máu giảm đi nên dẫn đến tình trạng thiếu máu.


Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X