Hotline 24/7
08983-08983

Sống trong 1 tháng mà không cần tim đập

Trái tim nhân tạo đã giúp cho bệnh nhân sống sót trong 1 tháng nhưng điện tâm đồ không thấy tiếng bíp hay hình ảnh về nhịp tim.


Hai tiến sĩ Billy Cohn và Bud Frazier với thiết bị trợ tim

Hai tiến sĩ Billy Cohn và Bud Frazier thuộc Viện tim Texas (Mỹ) sử dụng một hệ thống các thanh rô-to giống như vít để đẩy máu di chuyển mà tim không hề đập. Nhờ đó, bệnh nhân Craig Lewis , 55 tuổi có thể sống trong một tháng  trước khi qua đời mà tim không có rung động.

Vợ của bệnh nhân Craig Lewis cho biết khi nghe ngực chồng, tất cả điều bà nghe thấy được là tiếng vo vo. Như vậy, tim có thể hoạt động mà không cần đập.
 
Thiết bị này hứa hẹn một bước tiến lớn trong nỗ lực thay tim ở bệnh nhân

Tiến sĩ Billy Cohn cho hay: “Rung động tim là điều cần thiết, vì khi tim đập nghĩa là tim được nuôi dưỡng. Nếu tim không đập thì không bộ phận nào trong cơ thể nuôi dưỡng được tim.”

Trước khi tim giả được thử nghiệm cho bệnh nhân, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trên 38 con bê. Hiện tại, một con bê có tên Abigail thí nghiệm tim giả cũng cho kết quả không có nhịp tim.

Tiến sĩ Denton Cooley (Mỹ), người đã cấy ghép trái tim nhân tạo lần đầu tiên năm 1969 cho biết: “Thiết bị này hứa hẹn một bước tiến lớn trong nỗ lực thay tim cho bệnh nhân suy tim ở giai đoạn cuối. Tôi hoan nghênh những đóng góp của 2 tiến sĩ. Đây thực sự là một mốc quan trọng.”

AloBacsi.vn
Theo Ngọc Ánh - Khoa học & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X