Hotline 24/7
08983-08983

Sôi bụng kéo dài phải làm sao?

Câu hỏi

Chào BS ạ,

Tôi năm nay 45 tuổi (nam), nặng 70kg, hơn 2 năm nay tôi bị đau (chủ yếu cảm giác nhột nhột ở phía ngang rốn phải), khi lấy tay ấn vào vùng đó thì nghe tiếng ọt ọt. Khi vận động nhiều hoặc bơi lội trong nước thì không còn cảm giác. 

Ngày 29/4/2021 tôi có nội soi đại tràng tại BVĐK tỉnh Sóc Trăng và Bác sĩ trả kết quả là bình thường, chỉ có trĩ nội mức độ 1. Từ đó đến nay bệnh vẫn không hết. Xin Bác sĩ tư vấn cho tôi cần khám thêm gì...

(Lâm Văn Khánh - lamvan...@gmail.com)

 

Trả lời

Sôi bụng là tình trạng đường tiêu hóa có vấn đề nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần bạn cẩn trọng và tùy chỉnh một chế độ ăn uống hợp lý

Chào bạn,

Hiện tượng sôi bụng (nghe tiếng ọt ọt ở bụng) là hiện tượng phổ biến, do rất nhiều nguyên nhân gây ra.

Hiện bạn đã nội soi đại tràng và có kết quả bình thường thì có thể loại trừ các nguyên nhân thực thể, hiện chỉ còn nhóm các nguyên nhân về rối loạn chức năng. Sôi bụng do các rối loạn chức năng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ nên bạn không cần quá lo lắng.

Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để giảm triệu chứng trong vòng 2-3 tuần:

- Hạn chế ăn thực phẩm chiên, xào, nhiều dầu mỡ, thức ăn cay, nóng.

- Hạn chế ăn các thực phẩm lạ, dễ gây dị ứng, rối loạn tiêu hoá Hạn chế uống rượu bia, bỏ thuốc lá

- Ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơĂn chậm, nhai kỹ, khi ăn tập trung ăn, không vừa ăn vừa xem tivi, dùng điện thoại,...

Giữ tinh thần thoải mái, tránh các stress cảm xúcKhông mặc quần hay mang dây nịt quá chặt bụng.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X