Hotline 24/7
08983-08983

Số người chết vì thuốc lá cao hơn AIDS, sốt rét và lao

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi các chính phủ tăng thuế đánh lên thuốc lá, cảnh báo rằng trong tương lai mỗi năm sẽ có 8 triệu người chết vì mặt hàng độc hại này.

WHO đang kêu gọi tăng thuế đánh lên thuốc lá để giảm số người hút thuốc - Ảnh: PulsarWallpapers

Cảnh báo được đưa ra hôm nay 7/7, trong báo cáo mang tên "Đại dịch thuốc lá toàn cầu 2015".

Theo đó cho biết việc tiêu thụ thuốc lá toàn cầu hiện giết chết 6 triệu người mỗi năm, nhiều hơn số ca tử vong do AIDS, sốt rét và bệnh lao cộng lại. Nếu các nước không có biện pháp hạn chế thuốc lá, con số này sẽ tăng lên 8 triệu vào năm 2030.

"Việc tăng thuế đánh lên thuốc lá là một trong những biện pháp hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất giúp giảm tiêu thụ sản phẩm chết người này, đồng thời cũng tạo ra doanh thu đáng kể" - TGĐ WHO Margaret Chan nói, Reuters trích đăng.

Báo cáo dẫn trường hợp nước Pháp, nói rằng giá thuốc lá ở đây tăng mạnh kể từ đầu những năm 1990, và từ năm 1995 tỉ lệ tử vong do ung thư phổi đã giảm mạnh trên cả nước.

Theo WHO, thuốc lá là một trong bốn yếu tố nguy cơ chính đằng sau các bệnh không truyền nhiễm, chủ yếu là ung thư phổi, tim mạch, các loại bệnh ung thư khác và bệnh tiểu đường.

Thống kê cho biết trong năm 2012, các bệnh này đã giết chết 16 triệu người trong độ tuổi dưới 70, với hơn 80% các ca tử vong xảy ra ở các nước nghèo hoặc có thu nhập trung bình.

WHO cho biết mặc dù tỉ lệ người hút thuốc lá đang giảm ở nhiều quốc gia, tổng số người hút thuốc lại đang tăng lên trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo, hiện có 1,1 tỉ người trên thế giới hút thuốc lá, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 1,6 tỉ trong 20 năm tới.

Theo Tường Vy - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X