Hotline 24/7
08983-08983

Sinh con quá to, mừng hơn lo?

Mới đây, một bé đã chào đời với cân nặng 7,1kg. Tuy nhiên, việc sinh con to lại đối mặt nhiều mối lo.

Mới đây, một bé đã chào đời với cân nặng 7,1kg

"Việc sinh con to dễ đối mặt với nhiều mối lo" là nhận xét chung của nhiều bác sĩ sản khoa. Theo lý giải của TS Nguyễn Hữu Trung, Giám đốc Phòng khám sản khoa Hoàng Gia, khi mang thai trẻ sơ sinh nặng cân, thai phụ thường được chẩn đoán thai kỳ nguy cơ cao đái tháo đường thai kỳ rất lớn sau này nguy cơ đái tháo đường type 2 cao hơn so với người bình thường. Bản thân người mẹ khi sinh, nguy cơ sang chấn đường sinh dục, vết mổ, băng huyết sau sinh do đờ tử cung rất cao.

Trong khi theo dõi thai kỳ cho các bà mẹ, những trường hợp thai to, bà mẹ mừng nhưng bác sĩ đều tư vấn khoan vội mừng vì điều đó. Nguy cơ con to ở những bà mẹ có kèm theo tiểu đường đó là thai lưu. Bên cạnh đó là, nguy cơ hạ đường huyết sơ sinh mà trẻ khi ra đời phải đối mặt. Bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ em bé sinh ra dễ hạ đường huyết do khi ở trong bụng mạch máu cung cấp cho em bé tốt nhưng khi em bé sinh ra nhu cầu năng lượng nhiều hơn, trong khi khả năng bú chưa đạt nên nhu cầu của bé chưa đủ vì thế em bé dễ bị hạ đường huyết, hạ canxi huyết và suy hô hấp để lại nhiều biến chứng.

Hơn nữa, bản thân trẻ dễ bị sang chấn lúc sinh, do khi sinh thường nguy cơ kẹt vai do con to. Với trẻ có cân nặng bình thường, lúc sinh đầu em bé ra thì thân hình ra theo dễ dàng. Nhưng trẻ to thì tỷ lệ đầu và thân mình cũng to, vai to, dễ kẹt vai, trẻ dễ gặp nguy cơ gãy xương đòn, ảnh hưởng thần kinh cánh tay khi được các bác sĩ dùng thủ thuật "lôi" ra. Chính vì vậy, có trẻ sau chào đời phải mất 3-6 tháng để phục hồi lại hoạt động của cánh tay.

Theo các bác sĩ BV Nhi TƯ, trẻ nặng cân (trên 3,5kg với con so và trên 4kg với con rạ) mắc các bệnh lý phát sinh từ cân nặng phải theo điều trị ngày càng nhiều. Hiện tại số bệnh nhi 4-5kg phải nhập viện cấp cứu do suy hô hấp, hạ đường huyết nguy hiểm chiếm đến 3-4% tổng số bệnh nhi sơ sinh phải cấp cứu tại viện. Điều lo lắng nhất với những ca sơ sinh nặng cân là trẻ dễ bị hạ đường huyết, hạ canxi huyết, kéo theo một loạt biến chứng nguy hiểm như: hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đường là thành phần cung cấp năng lượng chủ yếu cho não bộ bởi đặc tính chuyển hóa năng lượng rất nhanh, đáp ứng nhu cầu hoạt động nhanh, mạnh, liên tục của não. Do đó, nếu trẻ sinh ra đường huyết đã giảm có thể gây ảnh hưởng chuyển hóa tế bào não, để lại di chứng nặng nề của thương tổn thần kinh.

Theo Tú Uyên - Giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X