Hotline 24/7
08983-08983

Sinh con được không khi chỉ có một tinh hoàn?

Tôi năm nay 35 tuổi, từ lúc sinh ra chỉ có một tinh hoàn bên trái. Tôi muốn lấy vợ, sinh con, liệu có được không?

Một thính giả của chương trình "Cửa sổ tình yêu" trên VOV gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn như sau:

- Tôi năm nay 35 tuổi. Từ lúc sinh ra, tôi chỉ có một tinh hoàn bên trái. Tôi đã đi thăm khám tại Bệnh viện Hà Nam, bác sĩ nói không sao. Tôi muốn lấy vợ liệu có được không? Và việc thiếu một bên tinh hoàn có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản không?

Bác sĩ tư vấn:

Nếu sinh ra chỉ có một tinh hoàn, tinh hoàn này vẫn phát triển bình thường thì chuyện có con không ảnh hưởng. Tuy nhiên tôi cần biết bạn đã thăm khám kỹ hay chưa, bởi có một số trường hợp vẫn có hai tinh hoàn, tinh hoàn còn lại nằm ẩn đi, khác hoàn toàn với tình trạng chỉ có một tinh hoàn bẩm sinh.

Trường hợp đó có thể mổ, đưa tinh hoàn xuống hoặc bỏ đi tùy từng tình trạng họ thăm khám được. Vì vậy cần phải xác định rõ là mình chỉ có một một tinh hoàn bẩm sinh hay là tinh hoàn còn lại ẩn đi.

Bạn nên đi thăm khám nam học tại một số bệnh viện như BV Hữu Nghị Việt Đức hay BV Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội. Nếu tinh hoàn ẩn mà không phát hiện sẽ có nguy cơ chuyển biến thành ung thư và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X