Hotline 24/7
08983-08983

Sẽ có thuốc chữa HIV dùng mỗi tuần

Thuốc còn trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng nó là giải pháp điều trị chống virus hoạt tính cao (HAART), một hình thức kết hợp thuốc đã làm cách mạng hoá việc trị liệu HIV.

Viên thuốc dùng một tuần mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân có HIV

Nhưng HAART đòi hỏi uống mỗi ngày và nếu bệnh nhân quên uống thuốc nó có thể dẫn đến đề kháng thuốc. PGS.TS Giovanni Traverso của đại học y khoa Harvard, tác giả nghiên cứu, cho biết loại thuốc mới uống mỗi tuần/lần nhằm giải quyết tình trạng này, giúp bệnh nhân dùng thuốc dễ hơn. Ông giải thích: “Thuốc nằm trong dạ dày suốt tuần, lần lượt một trong bảy ngăn chứa thuốc sẽ mở ra để phân phối thuốc cho bệnh nhân có tác dụng trong 24 giờ”.

Thử nghiệm ban đầu trên heo cho thấy thuốc hiệu quả, nhưng thử nghiệm trên người phải mất 1 - 2 năm. Nếu thành công, Traverso hy vọng thuốc sẽ có mặt trên thị trường trong vòng năm năm. Mặc dù HAART, kết hợp ba loại thuốc rilpivirine, dolutegravir và cabotegravir, đã làm thay đổi cục diện của đại dịch HIV.

Theo TS Annette Sohn, chuyên gia của quỹ nghiên cứu AIDS ở Thái Lan, thuốc dùng mỗi tuần sẽ mang lại lợi ích cho 21 triệu người nhiễm HIV/AIDS đang sử dụng HAART. Bà nói: “Mắc bệnh mạn tính mà phải uống mỗi ngày một hay nhiều viên thuốc là chuyện rất khó khăn, đối với bệnh nhân có HIV càng khó hơn nữa, vì họ sẽ bị kỳ thị nếu người chung quanh biết họ đang dùng thuốc”.

Theo Châu Giang - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X