Hotline 24/7
08983-08983

Sẽ chọn 40 cây quý làm cây thuốc quốc gia

Bài viết không cung cấp các lời khuyên, chẩn đoán, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh. Nôi dung chỉ có tính chất tham khảo, thuận tiện cho việc tra cứu và không thay thế cho việc chẩn đoán, các phương pháp điều trị y khoa. Thảo luận với bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và dùng thuốc an toàn.
TS Trần Công Luận, Giám đốc Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM cho biết vào ngày 27/7.

Tuy nhiên, theo TS Luận, song song bên cạnh đó sẽ thành lập các vườn cây thuốc quốc gia tại các vùng trên cả nước để có những biện pháp bảo tồn và phát triển thích hợp.

Hiện đã có 3 loại cây thuốc được xác định là cây thuốc quốc gia gồm sâm Ngọc Linh, Trinh nữ hoàng cung và cây hồi.

Được biết, hiện nay trên cả nước, chưa có đơn vị nào trực tiếp nhận trách nhiệm bảo tồn và cung cấp cây thuốc giống trong nhân dân. Vì thế, việc thành lập những vườn thuốc quốc gia được xem là đóng góp quan trọng cho việc phát triển lâu dài đối với cây thuốc.

Theo Khánh Mai - Báo Đất Việt

Có thể bạn quan tâm

098353****

Đo huyết áp khi đang đau đầu, kết quả liệu có chính xác?

Huyết áp ghi nhận ở những lúc cơ thể đang nhức đầu thì sẽ không phản ánh chính xác được huyết áp dao động bình thường của người bệnh.

Xem toàn bộ

0908******

Hút cỏ 12 ngày, ngưng 4 ngày, giờ em mệt quá phải làm sao?

Em nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát, nên khai thật để bác sĩ biết mà làm đủ xét nghiệm cần thiết.

Xem toàn bộ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X