Hotline 24/7
08983-08983

Sau ½ thế kỷ khổ sở vì nghe kém, ù tai như cối xay lúa, bà Tuyết đã nghe được bình thường

Bà Phan Thị Tuyết (ở Diễn Châu, Nghệ An - SĐT: 0393.123.253) bị ù tai, nghe kém từ năm lên 7 tuổi. May mắn, tìm được giải pháp chữa trị phù hợp mà đến nay, bà đã nghe được bình thường, hết ù tai và trở lại cuộc sống vui vẻ giao tiếp với mọi người.

53 năm sống với tai phải ù ù như cối xay lúa

Bà Tuyết nhớ lại, cách đây 53 năm, lúc 7 tuổi, bà phát hiện tai mình nghe kém. Đi học, tai phải của bà không nghe được hết lời thầy giảng, ù tai nên nghe câu được, câu chăng. Nếu mọi người nói nhỏ, nói thầm hoặc nói quá to là không nghe được. Nhiều lúc bà chán nản, cảm thấy số phận thiệt thòi, muốn có đôi tai hoàn hảo như bạn bè. Tuy vậy, vì nhà nghèo, không có tiền nên bà cũng “lờ” bệnh đi, không đi khám hay chữa trị. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bà lớn lên, lập gia đình rồi làm ruộng, buôn bán để nuôi 2 cô con gái.
 
Những lúc trở trời hoặc mệt mỏi, tai phải của bà nghe kém, cứ ù ù như có cối xay lúa, xay gạo trong tai, tai trái thì bình thường. Nhiều hôm đi họp, bà Tuyết không nghe được hết thông tin nên khó chịu, bực bội: “Lúc đi họp, họ nói thì có câu tôi nghe được, câu thì không. Tiếp xúc với người khác thì nghe kém lắm. Có nhiều lúc tôi bức xúc, bực bội và chán nản. Tôi muốn có đôi tai hoàn hảo như người ta để nghe cho thoải mái”, bà Tuyết chia sẻ. Vì nghe kém nên nhiều lúc bà thấy chán nản. Xem tivi thì nhiều khi bà phải bật mức âm lượng lên đến 50 mới nghe được. Tính bà Tuyết ôn hòa, vui vẻ, thích giao tiếp với nhiều người, lại hay ăn hay nói, nên bị nghe kém khiến bà rất khó chịu.

Cải thiện tình trạng ù tai, nghe kém sau 20 ngày

Thương mẹ, cô con gái thứ 2 của bà Tuyết an ủi: “Con sẽ cố lo cho mẹ có đôi tai hoàn hảo như người ta” và bảo đưa bà đi Hà Nội khám nhưng bà biết nhà mình kinh tế khó khăn nên lại thôi. Bà nghĩ: “Tai mình đã bị từ lâu và chỉ nặng hơn khi trở trời nên không đi khám, không áp dụng bài thuốc điều trị nào”. Bởi vậy, nên tình trạng ngày càng nặng hơn, nhiều lúc bà còn thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi.

Con gái bà Tuyết đã tìm hiểu về bệnh ù tai, nghe kém và tìm giải pháp chữa bệnh cho mẹ. Trong một lần tình cờ, chị đã lên mạng và tìm thấy bài viết về sản phẩm Kim Thính giúp hỗ trợ điều trị ù tai, nghe kém đã được nhiều người sử dụng cho hiệu quả tốt. Đây là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, không lo ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chị đã mua về cho mẹ sử dụng.
 
Bà Tuyết bắt đầu dùng Kim Thính từ tháng 9/2018. “Con tôi đặt một liệu trình sử dụng Kim Thính. Tôi dùng với liều sáng 4 viên, tối 4 viên và không dùng thêm sản phẩm nào khác. Tôi dùng được 20 ngày thì tai phải và đầu thấy nhẹ hẳn, tiếng ù ù giảm dần, dễ nghe hơn nhiều. Mọi người nói chuyện tôi đã nghe được cả câu”. Nếu trước đây, bà phải mở tivi với âm lượng 50 thì sau 20 ngày dùng Kim Thính, bà chỉ cần mở cỡ 10 là nghe được. Tiếp tục duy trì sử dụng Kim Thính, đến nay, chứng ù tai, nghe như có tiếng xay lúa trong tai không còn nữa, bà nghe được cả những lời nói nhỏ nên rất vui vẻ, phấn chấn: “Tâm trạng vui vẻ, tôi cởi mở, nói chuyện thoải mái hơn. Nhiều khi vui vẻ, tôi ngồi trò chuyện cả buổi mà không chán”, bà Tuyết phấn khởi chia sẻ.

Sản phẩm giúp bà Tuyết cải thiện tình trạng ù tai, nghe kém sau 20 ngày
Sản phẩm giúp bà Tuyết cải thiện tình trạng ù tai, nghe kém sau 20 ngày

Hiện nay, bà Tuyết vẫn dùng Kim Thính với liều duy trì và tai của bà không hề bị ù trở lại. Bà nhớ lại câu mà con gái nói sẽ lo cho mẹ có đôi tai hoàn hảo, trước đây, bà chỉ nghĩ là con động viên, ai ngờ đó lại trở thành sự thật.

Bà Tuyết mong muốn những chia sẻ của mình có thể giúp được những người bị ù tai, nghe kém như mình tìm lại được những âm thanh vui tươi của cuộc sống và lấy lại được sự tự tin, thoải mái hàng ngày.

Minh Anh

(Ghi theo lời kể của bà Phan Thị Tuyết)

Để hiểu nghe trực tiếp tâm sự về quá trình vượt qua ù tai, nghe kém của bà Tuyết, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp cho bà qua SĐT: 0393.123.253 hoặc XEM VIDEO bà chia sẻ.

Xem thêm chia sẻ của nhiều người bị điếc tai, nghe kém đã cải thiệ tình trạng bệnh sau khi sử dụng Kim Thính TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc về tình trạng ù tai, điếc tai, suy giảm thính lực và sản phẩm Kim Thính, bạn vui lòng liên hệ tổng đài MIỄN PHÍ CƯỚC GỌI: 1800.6302 hoặc hotline (ZALO/ VIBER): 0916.751.651 - 0916.767.653 để được hỗ trợ tốt nhất!

THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI BỊ ĐIẾC TAI, NGHE KÉM

 Cơ chế, tác dụng của sản phẩm Kim Thính

 Là thành phần chính trong Kim Thính, cao cối xay có công dụng như thế nào với người ù tai, điếc tai, suy giảm thính lực?
22

Kim Thính được kết hợp từ 8 thành phần, bao gồm: Cối xay, câu kỷ tử, cẩu tích, cốt toái bổ, đan sâm, thục địa, vảy ốc, L-carnitin có tác dụng tăng cường thính lực, chống viêm, nhiễm, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ù tai, điếc tai, suy giảm thính lực hiệu quả.

23

Cơ chế, tác dụng của sản phẩm Kim Thính:
24

** Lưu ý: Tác dụng của sản phẩm có thể khác nhau phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người

Mọi thắc mắc về tình trạng ù tai, điếc tai, suy giảm thính lực và sản phẩm Kim Thính, bạn vui lòng liên hệ tổng đài MIỄN PHÍ CƯỚC GỌI: 1800.6302 hoặc hotline (ZALO/ VIBER): 0916.751.6510916.767.653 để được hỗ trợ tốt nhất!

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X