Hotline 24/7
08983-08983

Sau sinh rốn của em bị lồi rất xấu, BS ơi?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Sau khi sinh rốn của em bị lồi ra rất xấu. Con em được 1 tuổi rồi, em nặng 45kg bụng không bị xổ nhưng rốn không bình thường như hồi con gái. Có cách nào để chữa không hay phải phẫu thuật? BS giúp em với! (Thu Nga - nga…@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Trần Thiện Hòa

ThS.BS Trần Thiện Hòa

Bác sĩ - Bệnh viện Bình Dân TPHCM

Chào em,

Theo em mô tả có thể em bị thoát vị rốn sau sinh, do em đã có rốn lồi hay lổ thoát vị nhỏ có sẵn và bây giờ nó to lên.

Nếu em ở TPHCM thì đến BV Bình dân để khám và điều trị. Còn em ở tỉnh khác thì khám và mổ ở khoa Ngoại Tổng quát em nhé.

 

Thưa bác sĩ,

Em là nam giới, 25 tuổi. Mỗi khi đi tiểu xong em thường vẩy và dùng giấy vệ sinh thấm đầu dương vật để loại bỏ nước tiểu còn sót lại. Tuy nhiên sau khi đi tiểu xong một lát, khi ngồi làm việc em vẫn cảm thấy như có một chút nước chảy từ trong dương vật ra. BS có thể cho em biết hiện tượng "đi tiểu tiện không hết" này có bình thường không, và làm thế nào để không còn hiện tượng này nữa ạ? Em cảm ơn BS.      

(Em Hòa, 25 tuổi - dkth…@yahoo.com)

ThS-BS Trần Thiện Hòa:

Chào em,

Hiện tượng "tiểu tiện không hết" nếu từ nhỏ đã có thì khó chữa hết em ạ. Em có thể đến khám và điều trị tại BV Bình Dân bệnh tiểu són này nhé.

Em không cho biết trước đây em có bệnh gì khác không, có thủ dâm không?... Nếu có thủ dâm thì nên ngưng lại em nhé, vì nếu tiếp tục bệnh sẽ khó khỏi.

 

Dưới nách em mọc 1 cục gì đó, rất cứng, đau nhức lắm, chỉ mới xuất hiện 4 ngày nay thôi. Em đi BV kiểm tra nhưng BS bảo mổ gấp vì là u bã đậu. Nhưng em lên mạng tìm kiếm thì u bã đậu không gây đau đớn, không mổ cũng không sao. Mong BS cho em lời khuyên. (Dieu Ha - dieuha…@gmail.com)

ThS-BS Trần Thiện Hòa:

Chào em,

Em có U bã đậu, sau đó U này nhiễm trùng nên gây đau nhức. Vì vậy em nên mổ lấy nó ra, nếu cứ để vậy nhiễm trùng lan rộng thì nguy to (ít nhất là sẽ bị xấu vùng nách). Vì thế. Theo AloBacsi, em nên tinh tưởng và làm theo chỉ định của BS, mổ và khâu thẩm mỹ lại nhé.

 

Chào bác sĩ,

Tôi được chẩn đoán là u nang tuyến vú và đã mổ bóc tách khối u cách đây 1 tuần.

5 ngày trước chỗ vết mổ nổi cộm lên 1 cục như chân đinh, nặn ra có 1 ít máu và mủ, ấn vào không đau. Hầu như sáng nào chỗ nấy cũng nặn ra 1 ít mủ và máu, đến trưa thì khô lại. Tôi có đi khám và bác sĩ bảo tiếp tục uống thuốc Alpha choay và Haginat 500 nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Hiện tại, bên cạnh chỗ đó cũng bắt đầu có tình trạng nung mủ. Tôi đang rất hoang mang, nhờ BS tư vấn nên làm gì để vết thương mau lành. (Mai Lê - lekim…@gmail.com)

ThS-BS Trần Thiện Hòa:

Chào bạn,

Bạn nên tiếp tục uống thuốc, chỗ mổ còn lỗ trống có thể ứ máu làm vết thương khó lành. Nếu BS tách ra sẽ lành ngay nhưng để lại sẹo không đẹp. Nếu vài ngày nữa vẫn chảy dịch, bạn nên đến BS mổ để tách nhẹ vết thương ra là thì sẽ khỏi bạn nhé.

Chúc bạn khỏe, may mắn!


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X