Hotline 24/7
08983-08983

Sau mổ u não có thể lập gia đình, sinh con không?

Con gái tôi 28 tuổi, được chẩn đoán u não, là u lành tính và đã mổ. Cháu rất lo lắng, không muốn lấy chồng, sợ làm khổ người khác...

Thưa bác sĩ,

Con gái tôi 28 tuổi, vừa rồi cháu bị đau đầu, nôn mửa, có dấu hiệu bất thường. Cháu được BV Việt Đức chẩn đoán là u não, là u lành tính. Gia đình tôi quyết định mổ u não cho cháu, mở hộp sọ để lấy khối u. Giờ cháu đã bình phục. Vậy tôi muốn hỏi BS một số câu hỏi như sau:

1. Mổ u não như thế, bệnh này có khỏi dứt được hay không? Hay một thời gian lại phải mổ lại?

2. Sau này có ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh trung ương không?

3. Với những thuốc mà cháu đã được bác sĩ cho dùng như thế, sau này có ảnh hưởng gì đến sự sinh sản của phụ nữ không? Vì cháu chưa có gia đình.

4. Công việc của cháu phải nói nhiều, vận động nhiều thì liệu có ảnh hưởng gì hay không?

5. Chế độ ăn uống kiêng kị như thế nào cho tốt nhất?

Hiện nay cháu rất lo lắng, nên cháu không muốn lấy chồng, sợ làm khổ người khác. Sợ sức khỏe không đảm bảo để làm vợ, và sợ không sinh được nữa. Vậy tôi tha thiết mong được tư vấn từ BS. Xin chân thành cảm ơn! (Sơn Hoàng - hoangson…@gmail.com)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào anh/chị,

AloBacsi rất thông cảm với những lo lắng của anh/chị và gia đình. Điều đáng mừng là cháu đã được phẫu thuật thành công. Về tình trạng hiện tại của cháu, AloBacsi xin chia sẻ như sau:

1. Sau mổ u não, bệnh có khả năng tái phát, tuy nhiên tỉ lệ này khá thấp (tỉ lệ cụ thể tùy thuộc loại u, vị trí, kích thước...). Cháu cần được tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, hoặc đi khám khi có dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, nôn ói, nhìn mờ, méo miệng, nói khó, nuốt khó, giảm thính lực, tê yếu tay chân,...

2. Cơn động kinh có thể xảy ra ở một số bệnh nhân cho đến 6 tháng sau phẫu thuật. Một số hiếm trường hợp, động kinh kéo dài hơn 6 tháng. U não cũng có thể làm thay đổi tính tình, lối sống của bệnh nhân. Một số bệnh nhân có thể dễ giận dữ, sợ hãi, dễ xúc động. Do đó, cháu cần sự hỗ trợ của bác sĩ và gia đình.

3. AloBacsi chưa rõ thuốc cháu đang dùng nên không tư vấn được; nhưng nhìn chung, khi mang thai, nếu cần sử dụng bất kỳ thuốc gì cũng cần xin ý kiến của bác sĩ điều trị.

4. Cháu có thể làm việc bình thường sau mổ, tuy nhiên cháu có thể dễ thấy mệt hơn lúc trước. Do vậy, cháu nên trở lại làm việc từ từ, bắt đầu từ những công việc nhẹ nhàng trước.

Nếu có chơi thể thao, cần tuyệt đối tránh các môn mang tính đối kháng, không nên bơi lội mà không có sự giám sát trong vòng 1 năm sau mổ, do có nguy cơ xảy ra cơn động kinh ở dưới nước.

5. Về chế độ ăn uống, cháu có thể ăn uống bình thường như trước mổ, nếu không có bệnh lý gì khác cần kiêng cữ.

Các bệnh nhân sau mổ u não vẫn có thể lập gia đình, sinh con bình thường, anh/chị cần động viên cháu không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị mang thai cần có sự tư vấn của bác sĩ, đặc biệt nếu đang dùng thuốc. Nếu cháu có hóa trị hay xạ trị, cần tránh thai trong vòng 1 năm sau đó.

Chúc sức khỏe cháu và gia đình anh/chị.

Thân mến,

BS Bùi Diễm Khuê

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X