Hotline 24/7
08983-08983

Sau khi chích ngừa dại, bé bị sốt cao và sưng tấy chỗ tiêm?

Câu hỏi

Thưa BS, Con tôi 13 tháng, bị chó nhà cắn vào đùi trái và ngón cái chân phải. Sau khi chó cắn thì tôi đưa bé đến bệnh viện tiêm ngừa gồm 3 mũil, mũi thứ nhất test, 2 mũi còn lại sau khi test 20 phút, tiêm vào đùi phải và tay phải. Con chó cắn bé là chó nhà nuôi chưa tiêm dại và trước khi cắn bé thì con chó này đang bị bệnh đi không nổi. Khi tôi đưa bé đến bệnh viện đa khoa khám thì con chó này chết sau khi cắn bé khoảng 30 phút. Bệnh viện kêu tôi đưa bé lên Viện Pasteur. Lên viện người ta tiêm ngừa như tôi trình báo phía trên. Sau khi tiêm trở về nhà khuya hôm đó bé bị sốt rất cao và sưng tấy chỗ tiêm. Vậy BS cho tôi hỏi con tôi có sao không? (Anh Duy - thuy...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Theo mô tả thì con bạn có thể sốt do nhiễm trùng vết cắn hay do tác dụng phụ của thuốc vaccine ngừa dại. Bạn nên đưa bé đi khám lại cho an tâm.

Vì theo bạn thì chó bị bệnh đi không nổi có thể bị bệnh dại, vì chó cắn người xong mà chết trước 10 ngày là mắc bệnh dại, nếu sau khi cắn người 15 ngày chó vẫn sống khỏe thì không bị bệnh dại.

Bạn nên theo dõi bé liên tục, nếu bé  có triệu chứng gì bất thường thì lập tức đưa bé đi bệnh viện, sau 20 ngày bé không có gì bất thường thì bạn yên tâm nhé.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X