Hotline 24/7
08983-08983

Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước

Trong khi nhiều nhà cầm quân của các đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2018 như “ngồi trên đống lửa”, sau khi đội bóng họ dẫn dắt không đạt mục tiêu đề ra tại giải đấu, thì huấn luyện viên Park Hang-seo , người đưa Việt Nam đoạt huy cúp vàng AFC lại đang bị "đòi trả về nước"


Các CLB Hàn Quốc muốn đưa HLV Park Hang-seo về nước

Trong bài viết trên Korea Times có tựa đề: “Park dẫn dắt Việt Nam đến thành công hơn nữa” nhắc đậm các chặng đường mà HLV Park Hang-seo giúp tuyển U.23, tuyển Olympic và tuyển quốc gia gặt hái những thành công. Đồng thời, bài viết cũng nêu Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu quan trọng là Asian Cup trong năm 2019.

Nhưng có một điều đáng chú ý được Korea Times cảnh báo trong bài viết đó là: “Vấn đề có thể với Việt Nam là phải giữ chân Park trong bối cảnh ông ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Hàn Quốc”.

Có thể vào thời điểm này năm ngoái, người Hàn Quốc lãng quên hay không có ý niệm gì về cái tên HLV Park Hang-seo Thế nhưng, giờ đây ông được coi như người hùng ở quê nhà như đã nêu trên. Do vậy, việc các CLB Hàn Quốc muốn có Park Hang-seo vì cả chuyên môn và danh tiếng cũng không có gì khó hiểu.

Nhiều HLV đối mặt nguy cơ sa thải sau AFF Cup

HLV Antoine Hey của Myanmar đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải sau thất bại của đội nhà tại AFF Cup. Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) thông báo sa thải nhà cầm quân người Đức hôm 13/12, chỉ sau 7 tháng “gắn bó”. Lý do mà MFF đưa ra là “tuyển Myanmar đã không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2018”.

Tại chiến dịch AFF Cup 2018, tuyển Myanmar nằm ở bảng A cùng các đối thủ Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Đội bóng này giành được 7 điểm sau 3 trận đầu tiên ở vòng bảng. Ở trận cuối cùng, Myanmar có quyền tự quyết, nhưng đã thua 0-3 trước Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil và bị loại từ vòng bảng. Dù mới chỉ duy nhất HLV Antoine Hey của Myanmar bị sa thải, nhưng nhiều nhà cầm quân của các ĐTQG khác như “ngồi trên đống lửa” khi đối mặt với nguy cơ phải “khăn gói ra đi” bất kỳ lúc nào.

HLV Milovan Rajevac của Thái Lan hiện đang đứng đầu danh sách này. Với vị thế là đương kim vô địch, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã giao chỉ tiêu cho ĐTQG nước này phải đoạt ngôi vô địch, tức là lập cú “hat-trick” lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac dừng chân ở bán kết, sau khi chịu thua cay đắng trước Malaysia bởi luật bàn thắng sân khách. Nhiều trận đấu của họ tại giải cũng kém thuyết phục, khi không còn duy trì được lối chơi áp đảo như thường thấy.

Sau giải đấu, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã ra “tối hậu thư” dành cho chiến lược gia người Serbia. Theo đó, HLV Rajevac còn một cơ hội cuối cùng để tự cứu lấy tương lai, đó là dẫn dắt “Voi chiến” vượt qua vòng bảng ở giải Asian Cup, diễn ra vào đầu năm tới. Tuy nhiên, không ai biết chắc được điều gì, bởi FAT đang chịu sức ép lớn từ phía các CĐV đòi sa thải HLV Rajevac ngay lập tức.

HLV Bima Sakti của tuyển Indonesia là nhân vật kế tiếp nằm trong danh sách “đen” này. Tương tự Thái Lan, là đương kim á quân AFF Cup, đội tuyển Indonesia thậm chí còn dừng bước từ vòng bảng. Đoàn quân của HLV Bimam Sakti chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đầu, bất chấp việc còn một trận cuối gặp Philippines tại vòng bảng. Đây là kết quả đáng thất vọng, bởi bóng đá Indonesia đã đầu tư rất nhiều trong thời gian gần đây. Các đội tuyển ở cấp độ trẻ của họ cũng đều gặt hái được ít nhiều thành công, thì đội tuyển quốc gia, ngược lại cho thấy một bộ mặt bạc nhược.

Cùng cảnh ngộ, HLV Sven Goran Eriksson của tuyển Philippines cũng đối mặt với làn sóng đòi sa thải khi đội nhà kết thúc hành trình tại AFF Cup 2018, sau trận thua tuyển Việt Nam tại vòng bán kết. Liên đoàn bóng đá Philippines đặt rất nhiều kỳ vọng khi mời cựu HLV tuyển Anh dẫn dắt ĐTQG nước này, nhưng cuối cùng thành tích vẫn không được như ý muốn.
Theo Tiền Phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X