Hotline 24/7
08983-08983

Sắp có chân tay giả "đầy cảm giác"

Theo Futurism, nghiên cứu mới nhất của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) về các kỹ thuật đoạn chi đã được cải tiến và giúp những người khuyết tật sở hữu những bộ phận tay chân giả mang lại cảm giác y như thật.

Được biết, nhóm các nhà khoa học đã có thể phát triển kỹ thuật tiên tiến này bằng cách tiếp cận thông minh hơn để đoạn chi. Cụ thể, các nhà khoa học đã xây dựng lại mối quan hệ giữa các cơ đối lập (nhóm cơ 2 đầu và cơ 3 đầu ở tay được đẩy căng tay theo những hướng ngược nhau), tích hợp bộ phận giả cùng các cơ bắp đó. Qua cách thức này, bệnh nhân sẽ cảm nhận được cơ thể họ đang thực sự phục hồi.

Một trong các nhà nghiên cứu của nhóm MIT - Shriya Srinivasan đã chia sẻ với Popular Mechanics rằng, cô nhận thấy kỹ thuật đoạn chi chưa có bước tiến nào kể từ thời Nội chiến Mỹ. Vì thế, cô đã được truyền cảm hứng tìm ra hướng giải quyết nhằm tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và máy móc.

Khi thử nghiệm, một bệnh nhân đã thốt lên trong kinh ngạc rằng, bộ phận này có cảm giác như đôi chân thật sự. Người này có thể cử động một bàn chân dựa vào sự kiểm soát của não bộ, và không xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong thời gian não bộ gửi tín hiệu đến bàn chân.

Theo chia sẻ từ người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Tyler Clites cho biết, nhóm của ông đã tiến hành thử nghiệm trên 7 người tình nguyện. Trong cuộc thử nghiệm này, họ đã có thể thực hiện cử động leo bậc thang cùng các thao tác tương đối khó dành cho những người sử dụng chân tay giả, tuy nhiên không có bất kỳ sự lo ngại nào khi các chi giả được điểu khiển bởi não bộ.

Kỹ thuật tiên tiến này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành y học. Phần nào an ủi người khuyết tật, giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Vi Huỳnh - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X