Hotline 24/7
08983-08983

Sáng 17/7, giao lưu đột quỵ mùa nắng nóng với GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông tại Hà Nội

Chương trình giao lưu y học "Đột quỵ mùa nắng nóng - Phòng hơn chữa" với GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông bắt đầu từ lúc 8g30-11g, tại Trung tâm Hội nghị Nguyên Đình Catering. Mời bạn đọc nhanh tay đăng ký tham dự!

Mới đây, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua những cơn nắng nóng kéo dài, nền nhiệt chạm mốc 40 độ, thậm chí trong thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều, mức nhiệt lưu thông ngoài đường có lúc lên đến 50 độ.

Song song với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm thì giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup 2018 lại diễn ra kịch tính với nhiều diễn biến khó lường. Những “ông lớn” như Đức, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil… với các chân sút lẫy lừng đã phải xách vali về nước.

Những yếu tố này đã làm gia tăng người bệnh nhập viện vì tai biến tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí là đột quỵ…

Điển hình như người đàn ông hơn 60 tuổi có tiền sử mắc bệnh tim đã phải nhập viện E Trung ương (Hà Nội) cấp cứu với những cơn đau thắt ngực vì thức xuyên đêm xem 3 trận bóng đá liên tiếp. Sau thăm khám, bác sĩ phát hiện có mảng xơ vữa bị bong ra làm tắc mạch nên gây ra các cơn đau thắt ngực. Rất may mắn dòng chảy vẫn còn nên mạch chưa bị hoại tử. Ngay sau đó các bác sĩ đã phẫu thuật can thiệp và sức khỏe đã ổn định trở lại.

Hay mới đây nhất là trường hợp của bệnh nhân H.T.T.H. (59 tuổi) ở Hà Nội bị tai biến mạch máu não và rơi vào hôn mê do thời tiết quá nắng nóng. Được biết, bà H. có tiền sử cao huyết áp, uống thuốc hơn 10 năm. Gần đây, bà H. thấy đau đầu nhưng chủ quan dẫn đến tình trạng nôn ra máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch và có tiên lượng xấu.

Trên thực tế, con số bệnh nhân đột quỵ ngày càng tăng cao. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và 90% số người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động.

Đáng lưu ý, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi có các bệnh mạn tính huyết áp, tiểu đường, tim mạch mà ngày càng trẻ hóa khi các bệnh viện đang tiếp nhận nhiều trường hợp mới ở ngưỡng tuổi 18-30.



Tiếp nối thành công của chương trình giao lưu “Làm sao phòng tránh đột quỵ?” với BS Lương Lễ Hoàng, AloBacsi tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao kiến thức giúp bạn đọc hiểu rõ về sự nguy hiểm của căn bệnh này tại Hà Nội, thông qua chương trình giao lưu y học Đột quỵ mùa nắng nóng - Phòng hơn chữa!

Chương trình có sự tham dự của diễn giả GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam - Nguyên Giám đốc Trung tâm đột quỵ - BV Quận y 108, diễn ra vào lúc 8g30-11g, ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị Nguyên Đình Catering (166 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Tham dự hội thảo, bạn đọc sẽ có cơ hội được lắng nghe Thầy thuốc Nhân dân - GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông trình bày tham luận xung quanh các vấn đề: Vì sao nắng nóng dễ đột quỵ, Ai có nguy cơ bị đột quỵ, Các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay và Biện pháp dự phòng cho người chưa bệnh, Điều trị hậu đột quỵ...

Bên cạnh đó, rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi quý bạn đọc.

Số lượng vé có hạn. Hãy nhanh tay đăng ký tham dự qua email alobacsi@gmail.com hoặc hotline 08983 08983!

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chuyên đề “Không còn nỗi lo đột quỵ” do AloBacsi phối hợp với nhãn hàng NattoEnzym của Công ty Dược phẩm Hậu Giang tổ chức nhằm đẩy mạnh việc tư vấn phòng ngừa và ứng phó với các bệnh tim mạch, nội thần kinh, đặc biệt là đột quỵ.

Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X