Rước họa, vì bạ cái gì cũng ngâm rượu uống!
Không ít dân nhậu lấy nhiều loại cây, con ngâm rượu uống cho bổ, khỏe. Song, nhiều trường hợp bổ đâu không thấy, chỉ thấy ngộ độc, thậm chí mất mạng.
Ngâm tùy tiện
Ông Nguyễn Văn Cư - một người có kinh nghiệm 20 năm chuyên hái thuốc nam, từng làm cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp ở Khánh Vĩnh - cho biết hạt chân chó là vị thuốc quý để trị bệnh thương hàn. Tuy nhiên, khi sử dụng loại hạt này thì phải sao vàng hạ thổ, nếu không sẽ bị ngộ độc. "Trước khi ngâm rượu, hạt chân chó phải được sơ chế, dùng với liều lượng vừa phải" - ông Cư khuyến cáo.
Khi chúng tôi đưa bức ảnh chụp loại quả mà nhóm người đi rừng nêu trên lấy hạt ngâm rượu uống, ông Cư khẳng định đó không phải là chân chó. Chúng tôi tiếp tục mang thông tin và hình ảnh đến Phòng khám Y học cổ truyền Nam Sanh Đường (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chủ phòng khám cho biết trong các vị thuốc Bắc không có loại tên là chân chó. Nói về thói quen bạ đâu ngâm rượu đó của nhiều người, ông ngán ngẩm: "Nhiều người cái gì cũng ngâm rượu mà không biết dược tính của nó thế nào. Như cá ngựa, không phải cứ bỏ nguyên con vào rượu ngâm là được, mà phải bỏ đi cặp mắt vì mắt loài này có độc tính cao. Chưa kể, nếu sử dụng rượu cồn công nghiệp ngâm thì chưa chết vì độc tính đã chết vì cồn".
Trên cả nước, thời gian qua ghi nhận hàng loạt ca ngộ độc rượu ngâm. Cụ thể, hồi tháng 5-2019, tại tỉnh Tuyên Quang, 2 người nhập viện vì ngộ độc rượu ngâm củ ấu tàu. Tháng 2-2019, 3 giáo viên ở xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam uống rượu ngâm với rễ, lá cây rừng thì ói mửa, ngộ độc nặng. Tháng 8-2018, cũng tại xã Trà Don đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu ngâm rễ cây móng sóc làm 2 cậu cháu tử vong. Trước đó, vào tháng 3-2018, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, 3 người đã chết sau khi uống rượu ngâm rễ cây lạ.
Nhiều người dân TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đến giờ vẫn còn nhớ vào năm 2017, gia đình ông H. tổ chức tiệc khai trương cửa hàng. Tại đây, nhiều người uống rượu ngâm và có 6 người ngộ độc. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã điều tra và kết luận các nạn nhân bị ngộ độc do uống rượu ngâm củ cây Thương Lục.
Lương y Nguyễn Ngữ, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai, cho biết trong nhiều trường hợp, các bài thuốc ngâm rượu là không tốt. Bởi lẽ, rượu vốn là chất gây hại cho gan, nếu kết hợp với loại khác, nhất là loại chứa độc khó giải, thì gan càng bị nhiễm độc nặng hơn.
Ngâm cho vui, không dám thử! |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình