Hotline 24/7
08983-08983

Rốn lâu khô có nguy hiểm?

Con gái tôi đã 11 ngày tuổi nhưng rốn vẫn tiết dịch, chưa khô.Có người chỉ cần đắp đậu xanh nhai nhuyễn lên rốn, dịch sẽ được hút sạch.

Con gái tôi đã 11 ngày tuổi nhưng rốn vẫn tiết dịch, chưa khô. Nhiều người nói đó là do cơ địa, có bé tới cả tháng mới khô rốn, chỉ cần đắp đậu xanh nhai nhuyễn lên rốn, dịch sẽ được hút sạch. Tuy nhiên tôi vẫn rất lo, muốn hỏi bác sĩ: trẻ sơ sinh thông thường bao nhiêu ngày sẽ khô rốn.

Phạm Quỳnh Thảo (Q.Tân Phú, TP.HCM)

BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng 1, TP.HCM trả lời:

Thông thường, sau khi trẻ ra đời từ 7 - 10 ngày tuổi, rốn sẽ khô. Trường hợp của con bạn tới 11 ngày rốn vẫn tiết dịch là không bình thường. Chuyện có trẻ tới một tháng chưa khô rốn mà vẫn khỏe mạnh là sai. Bạn cần đưa bé tới bệnh viện có chuyên khoa nhi để khám xem tình trạng trên do lồi cuống rốn hay bị nhiễm trùng rốn.

Nếu trẻ nhiễm trùng rốn mà không được xử lý kịp thời, có thể dẫn tới nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng. Bạn nhớ tuyệt đối không tự ý đắp lá, đắp thuốc theo kinh nghiệm dân gian lên rốn bé. Rất nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng rốn do gia đình tự ý đắp thuốc, phải tới bệnh viện cấp cứu.

AloBacsi.vn
Theo Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X