Hotline 24/7
08983-08983

Rối loạn nhịp tim: Chớ xem thường

Trung bình mỗi ngày tim đập trên 100.000 lần, bơm 2.000 lít máu đi nuôi cơ thể và hoạt động suốt đời. Nhịp tim bình thường ở người trưởng thành dao động từ 60 - 100 nhịp/phút. Nếu nhịp tim không ở ngưỡng trên hoặc xuất hiện triệu chứng như ngừng tim, bỏ nhịp, hay đánh trống ngực thì đó là dấu hiệu bị rối loạn nhịp tim.

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa điều trị thành công cho bé gái 8 tuổi người dân tộc M’Nông (ngụ tại Đắk Nông), có nhịp tim nhanh hiếm gặp. Người nhà bệnh nhi cho biết, tim em thường đập rất nhanh, có lần tim đập nhanh hơn 200 lần/phút kéo dài cả ngày làm em phải nhập viện để bác sĩ can thiệp. Em được chẩn đoán mắc hội chứng kích thích sớm với nhiều cơn nhịp nhanh trên thất.

Vào giữa tháng 5, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cũng gặp phải trường hợp bệnh nhi vừa chào đời đã bị rối loạn nhịp tim. Đó là 2 bé trai sinh mổ, cân nặng 1,9kg mỗi bé. Vừa lọt lòng mẹ, 2 bé có nhịp tim 40 lần/phút nên được chuyển sang phòng mổ bên cạnh để theo dõi điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Cao Sơn, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch - bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hoạt động bình thường của tim sẽ bị ảnh hưởng khi một trong 3 thành phần - gồm cơ tim, van tim, hệ thống điện học của tim - bị tổn thương. Khi khả năng tạo xung hoặc dẫn truyền xung động trong tim bị rối loạn sẽ dẫn đến các buồng tim co bóp không theo tuần tự và hiệu quả. Máu được hút đẩy không đều nên bị ứ lại trong tim, đồng thời máu không được cung cấp đầy đủ cho hệ tuần hoàn, gây ra các triệu chứng của rối loạn nhịp tim. Mọi lứa tuổi đều có khả năng bị rối loạn nhịp tim, nhưng người càng cao tuổi dễ có nguy cơ mắc bệnh và thường nguy hiểm hơn người trẻ.

Rối loạn nhịp tim chia làm 2 nhóm. Đối với rối loạn nhịp tim nhanh bệnh lý, tim sẽ đập trên 150 - 180 lần/phút, kèm các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở. Với rối loạn nhịp tim chậm, tim sẽ đập dưới 60 lần/phút, làm bệnh nhân bị ngất, hoặc dẫn đến ngưng tim.

Đối với trường hợp rối loạn nhịp tim nhanh quá mức có thể gây rối loạn huyết động, đặc biệt là nhịp nhanh thất và rung thất. “Rung thất là tình trạng cơ tâm thất (buồng tim phía dưới) không bóp nữa, mà nó chỉ rung lên do những xung động loạn xạ phát ở buồng tâm thất. Nếu chậm trễ đưa người bị rung thất vào viện thì chắc chắn sẽ đưa đến tử vong, do máu không được bơm ra khỏi tim. Bệnh nhân bị rung thất chỉ sau 4 phút không được cấp cứu sẽ bị chết não gây đời sống thực vật, hoặc tử vong”, bác sĩ Lương Cao Sơn cho biết thêm.

Để tránh khỏi nguy cơ ngưng tim do rung thất, bác sĩ sẽ cấy đặt máy khử rung tự động dưới cơ ngực, từ đó nó sẽ theo dõi và phát ra cú sốc điện cắt cơn kịp thời khi bệnh nhân xuất hiện loại rối loạn nhịp thất nguy hiểm này.

Cũng có trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nhưng lại không biểu hiện triệu chứng, bệnh lý, chỉ được phát hiện khi tiến hành đo điện tâm đồ. “Việc có biểu hiện triệu chứng hay không tùy thuộc vào sự nhạy cảm của từng người. Nhiều người bị rối loạn nhịp tim nhanh hoặc chậm không phát hiện được thì cứ nghĩ mình may mắn, nhưng thật ra nếu trường hợp đó kéo dài lâu ngày quá sẽ dẫn đến bị suy tim do tim phải làm việc quá mức. Vậy nên, để phát hiện rối loạn nhịp tim, chúng ta cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ”, bác sĩ Lương Cao Sơn khuyến cáo.

Theo Kim Huyền - Sài Gòn Giải Phóng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X