Hotline 24/7
08983-08983

Rối loạn cương dương, đàn ông chưa già đã mãn!

Rối loạn cương dương gặp ở nhiều lứa tuổi, bệnh tăng theo tuổi tác. Song người trẻ tuổi vẫn có thể bị bệnh, thậm chí bị ở tuổi đôi mươi.

101 nỗi khổ của đàn ông

Nguyễn B.L., năm nay 31 tuổi, làm quản lý kỹ thuật tại một khu công nghiệp. Anh vừa mới cưới vợ, nhưng tình trạng quan hệ vợ chồng có dấu hiệu nhàm chán và giảm ham muốn. Anh thường tự hỏi, không biết đó có phải do mình phải làm việc với cường độ cao, căng thẳng không? Mỗi lần quan hệ anh thường bị “xuất binh” nhanh, chỉ kéo dài khoảng chưa đầy 5 phút. 

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền trong lần tư vấn cho B.L cho biết, thực tế khi khám bệnh thường gặp nhiều nam giới lớn tuổi hơn, phải làm việc căng thẳng nhưng việc quan hệ tình dục vẫn tốt. Với những nam giới đang ở lứa tuổi “ông 30” là đỉnh cao của tình dục mà lại “xuất binh” nhanh là do cương dương kém. Đây là bệnh lý của rối loạn tình dục. Hiện, các nhà khoa học đã tìm được 80% nguyên nhân gây bệnh nên cơ hội chữa khỏi rất cao.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trần M.H. 33 tuổi, làm nghề kinh doanh, trước đây một dạo thường xuyên bị khủng hoảng tâm lý nhưng nay đã hết bệnh. Anh tự nhận không có nhiều ham muốn tình dục. Mặc dù mỗi lần kích thích thì “thằng nhỏ” vẫn “tỉnh giấc” và có “xuất binh” nhưng không có cảm giác lên đỉnh. Gần đây anh luôn cảm thấy mệt mỏi. 

Giống trường hợp của M.H, nam giới khác 38 tuổi, có một số biểu hiện, nhưng không thường xuyên, như khi âu yếm thì “thằng nhỏ” cương cứng, lúc quan hệ bỗng yếu dần, nên không thể tiếp tục chuyện chăn gối. Trước đó, anh chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy dù bản thân có tiền sử mắc bệnh đau dạ dày. 

Các bác sĩ cho rằng, ham muốn tình dục có thể bị suy giảm do nhiều nguyên nhân, như nam giới mắc bệnh tiểu đường, bị mỡ máu cao, hay huyết áp cao, hoặc mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày… Thuốc điều trị bệnh dạ dày có thể làm cho bệnh rối loạn cương bị nặng thêm.

Với trường hợp của anh Nguyễn T.D. 40 tuổi, một năm nay mỗi lần quan hệ “cục cưng” thường luôn trong tình cảnh mềm nhũn. Có những lần quan hệ được thì thời gian kéo rất dài song không thể “xuất binh”. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền cho biết, anh T.D. bị suy sinh dục do không “xuất binh” được. Đây là ca rối loạn cương ở mức độ nặng, cần phải khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, cao huyết áp để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Có thể chưa già đã mãn

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền – Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, ở độ tuổi 30-40 là thời kỳ sung mãn nhất của người đàn ông, lúc này nồng độ testosterone trong cơ thể ở mức cao nhất. Từ 40 tuổi trở đi testosterone bắt đầu giảm và đến 50 tuổi thì tụt xuống chỉ còn một nửa so với tuổi sung mãn nhất. 

Mãn dục là một thuật ngữ chỉ rối loạn cương dương trước đây hay được dùng (gọi là Improtemcy, hay erectile disfunction), gặp ở nhiều lứa tuổi, bệnh tăng theo tuổi tác. Những người trẻ vẫn có thể bị bệnh, thậm chí tuổi đôi mươi vẫn có trường hợp không thể quan hệ tình dục bình thường. Trong trường hợp này, bệnh là do rối loạn cương dương, chứ không phải do không quan hệ thì bệnh tăng lên.

Triệu chứng của bệnh mãn dục nam bao gồm bộ phận sinh dục cương cứng kém, rối loạn xuất tinh. Ngoài ra, với bệnh lý này, toàn thân người mắc bệnh có thể bị mệt mỏi như đau lưng, tức ngực, không có sinh khí, tính tình cáu gắt, rất dễ nóng nảy… 

Nguyên nhân gây bệnh có thể do nam giới bị huyết áp cao, mắc bệnh đái tháo đường và các bệnh chuyển hóa khác. Áp lực công việc, yếu tố stress cũng thúc đẩy hội chứng mãn dục đến sớm hơn, nhanh hơn. Những yếu tố này kết hợp lại làm cơ thể có nguy cơ mắc hội chứng mãn dục nam nhiều hơn. Để xác định nguyên nhân gây bệnh, nam giới cần đến cơ sở chuyên khoa khám và làm các xét nghiệm, để có những phương án chữa bệnh hợp lý.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền cho biết, chữa bệnh rối loạn cương, phải dựa vào nguyên nhân gây bệnh, có thể có nguyên nhân do tuổi tác (quá trình tự nhiên của sinh lý). Tuy nhiên, có một trong hai sự lựa chọn: phục hồi cương dương và quan hệ tình dục; phục hồi cương dương và duy trì. Trong đó, phương pháp đầu thường dành cho những người cao tuổi, không còn có nhu cầu sinh sản. Khi có nhu cầu quan hệ tình dục có thể dùng thuốc trước 1-2 giờ hoặc 3-4 giờ, không nhất thiết là 15-20 phút trước “khởi hành”. 

Hiện nay, thị trường có nhiều sản phẩm đông dược hoặc tây y nhập khẩu, sản xuất trong nước có thể giúp nam giới lấy lại sức mạnh đàn ông. Với nhiều trường hợp điều trị hội chứng mãn dục nam rất đơn giản chỉ cần thay đổi lối sống, cách sống là cải thiện được chứ không cần phải điều trị bổ sung testosterone. Về thuốc điều trị hội chứng mãn dục nam bổ sung nội tiết tố testosterone, bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nam học.

Nam giới có đời sống tình dục tốt trước hết cần phải có sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái. Muốn vậy, người đàn ông cần biết hài lòng với những thứ mình đang có hiện tại từ công việc đến gia đình. Nam giới nên hạn chế rượu bia, hút thuốc lá, ngủ nghỉ hợp lý (6-8 giờ). 

Căn bệnh rối loạn cương ngoài việc khiến cuộc sống tình dục thay đổi, thì hạnh phúc gia đình cũng có nguy cơ bị xáo trộn. “Để phòng ngừa hội chứng mãn dục nam, nam giới cần thay đổi lối sống, không ngồi bàn giấy thời gian quá lâu, tăng cường tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau củ, trái cây, có cuộc sống lành mạnh, duy trì quan hệ tình dục đều đặn và an toàn”, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền khuyên.

Theo BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X