Ra ít máu đen khi ngưng thuốc tránh thai hằng ngày, xử trí như thế nào?
Câu hỏi
Chào AloBacsi, Tôi năm nay 35 tuổi, có 1 bé trai 23 tháng, sinh mổ. Sau sinh 1 năm, tôi bị vỡ kế hoạch và đình chỉ thai kì ở tuần thứ 5 cách đây 8 tháng. Bước đầu BV cho tôi nạo hút thai, và chỉ ra ít máu sau khi nạo, tôi về nhà thì hoàn toàn sạch sẽ không có ra 1 chút máu nào. Sau 2 ngày tôi bị ngứa âm đạo, quay lại BV khám thì kết quả viêm nhiễm và bóc tách thai 20%. Tôi rất sửng sốt khi nạo hút mà thai vẫn nguyên, BS liền cho tôi thuốc uống để tống thai ra ngoài (trước đó BS bảo tôi có vết mổ không thể uống thuốc được). Tôi về uống thuốc 2 ngày như BS kê và ngưng việc điều trị viêm nhiễm lại, khi nào ra hết thai điều trị sau, sau đó tôi cứ ra máu hoài gần nửa tháng. Đi khám và báo BS tình trạng ngứa tôi không thể chịu được nữa thì tôi được điều trị rong kinh và viêm nhiễm bằng cách đặt thuốc âm đạo và uống, sau gần 10 ngày thì hết. Sau đó tôi có kinh lại nhưng máu kinh rất ít và có màu sậm đen. Đi khám lại thì tất cả bình thường. Hiện tại tôi đang ngừa thai bằng thuốc hằng ngày, vỉ thuốc tôi đang uống được 1 nửa thì quên 4 ngày và tôi đã ngưng không uống nữa, mới ngưng 4 ngày mà tôi lại có kinh máu đen và rất ít. Xin cho tôi lời khuyên tôi nên đi khám và làm xét nghiệm gì? Tình trạng như thế khiến tôi rất lo lắng.
Trả lời
Rối loạn kinh nguyệt hay các triệu chứng khó chịu khi đến chu kỳ kinh là vấn đề mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng gặp phải. Rối loạn kinh nguyệt rất đa dạng, từ đau bụng kinh (thống kinh) đến kinh nhiều, kinh dày (đa kinh), kinh thưa, kinh ít (thiểu kinh, vô kinh). Các bất thường kinh nguyệt đem lại sự khó chịu cho phụ nữ và có thể làm giảm khả năng thụ thai. Phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra các vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt. Thuốc tránh thai có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh rối loạn kinh nguyệt cũng như điều tiết chu kỳ kinh. Nếu là đa kinh hay thiểu kinh so với bình thường có liên quan đến tuyến giáp hoặc các chứng rối loạn nội tiết tố khác thì sau khi bạn áp dụng liệu pháp thay thế hormone, chu kỳ kinh sẽ đều đặn trở lại. Các rối loạn về kinh nguyệt có thể được can thiệp chữa khỏi hoàn toàn hoặc cải thiện một phần khi được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị thích hợp. Đặc biệt các rối loạn kinh nguyệt là nguyên nhân của hiếm muộn hoặc vô sinh cần được chữa trị sớm khi phụ nữ còn trong độ tuổi sinh sản thì khả năng hồi phục sự thụ thai mới cao. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình