Hotline 24/7
08983-08983

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp quyết không giải nghệ dù được khuyên nên dừng lại

Sau màn trình diễn tại Chung kết Britain's Got Talent (Anh), anh em “hoàng tử xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã phải hủy show diễn để Quốc Nghiệp điều trị chấn thương.


Anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: TL

Anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: TL

Trước thông tin này, khán giả hâm mộ xiếc đã chia ra hai luồng ý kiến trái ngược: Một là, muốn tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn “không giới hạn” của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp; hai là, khuyên anh em nghệ sĩ này nên dừng lại bởi những gì họ thể hiện đã đạt đến đỉnh cao của tài năng, bản lĩnh.

Không bao giờ tách riêng

Chiều 11/6, anh em “hoàng tử xiếc” Quốc Cơ-Quốc Nghiệp có buổi gặp gỡ báo chí tại TPHCM để thông báo hủy liveshow “Đừng sợ hãi” dự kiến tổ chức ngày 28/6. Quốc Nghiệp cho biết, anh đã đi kiểm tra sức khỏe ngay khi trở về từ cuộc thi Britain's Got Talent. Bác sĩ chẩn đoán anh bị thoái hóa cột sống cổ, thoát và xẹp vị đĩa đệm, rạn xương tay phải. Quốc Cơ trải lòng, không biết khi nào mới có thể thực hiện liveshow vì phải chờ sức khỏe của em trai hồi phục. Gia đình hai nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới ê-kíp thực hiện liveshow là đạo diễn Hoàng Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nam đã mất hai tháng để lên ý tưởng, chuẩn bị cho liveshow này. Phải dừng sự kiện, đạo diễn Hoàng Nam cảm thấy tiếc nuối vì đã bay từ Canada về Việt Nam, tập trung nhiều thời gian, công sức nhưng anh nêu quan điểm tôn trọng quyết định của các nghệ sĩ vì sức khoẻ và tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất.

“Trước đêm bán kết, tôi bị một tai nạn nghiêm trọng khi luyện tập cùng anh trai. Đầu tôi đập mạnh vào cạnh sàn, bả vai và tay đập xuống đất. Tôi rất đau đớn nhưng không thể phụ lòng khán giả hâm mộ nên cố gắng biểu diễn ở chung kết. Tôi nghĩ sắp tới anh em tôi phải dành thời gian để nghỉ ngơi, điều trị và hồi sức”, nghệ sĩ Quốc Nghiệp nói.

Đồng hành cùng hai nghệ sĩ, gia đình gồm bố mẹ và vợ con luôn sát cánh bên họ. Quốc Nghiệp chia sẻ, trước khi sang Anh, cha anh vẫn cầm dây bảo hiểm cho hai anh em tập luyện đến ngày cuối cùng. Ông cũng chính là người thắp sáng tình yêu xiếc với họ. Trả lời thắc mắc về ý định giải nghệ trước khi sang Anh thi đấu, Quốc Nghiệp khẳng định hai anh em chưa từng nghĩ đến điều đó vì còn nhiều đam mê, hoài bão. Với những chấn thương ở đốt sống cổ, anh sẽ nghỉ ngơi để sức khoẻ hồi phục để trong tương lai sẽ có những show diễn ấn tượng tri ân khán giả. 20 năm tập luyện, biểu diễn cùng nhau, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khẳng định không bao giờ tách riêng, nếu một người quyết định dừng sự nghiệp thì người kia cũng dừng theo.

Dừng đúng lúc không phải là ích kỷ

Vấn đề gây tranh cãi nhất về hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc nghiệp là suốt 20 năm qua, họ đã tập luyện, biểu diễn, nhiều lần bị chấn thương trước khi mang vinh quang về cho đất nước và bản thân. Nếu cứ tiếp tục con đường này, có thể sẽ nguy hiểm vì tai nạn xiếc thường xảy ra bất cứ lúc nào. “Người giỏi làm được điều người khác không làm được. Người thông minh biết dừng đúng lúc”, một khán giả khuyên anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Câu chuyện tranh cãi này khiến không ít người nhớ tới “hoàng tử xiếc” Doãn Hoàng Kiên. Anh là con trai độc nhất của nam nghệ sĩ Doãn Ngọc Anh, người từng nổi danh trong gánh xiếc của cụ Tạ Duy Hiển thời trước giải phóng Thủ đô 1954. Mười ba tuổi Doãn Hoàng Kiên đã vào trường xiếc, bắt đầu diễn từ năm 18 tuổi, ẵm Giải đặc biệt Liên hoan xiếc Quốc tế lần thứ 16 (Mondial Du Cirque de Main) tại Paris, Pháp năm 1993, tham gia biểu diễn trên toàn quốc và nhiều nước như: Nga, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Lào... Rồi câu “sinh nghề, tử nghiệp” đã vận vào Doãn Hoàng Kiên.

Một lần, trong khi chuẩn bị sân khấu để diễn, nghệ sĩ thành thục với các tiết mục “thăng bằng kiếm trên thang”, “tung hứng tập thể” như Doãn Hoàng Kiên lại bị ngã từ độ cao gần 10m xuống đất. Sau tai nạn, anh phải nằm một chỗ dưỡng thương với cánh tay trái đầy sẹo. “Chính trong thời gian ấy, tôi bắt đầu hình dung ra những giới hạn của con người. Cuộc sống vốn hữu hạn, thế nhưng con người còn bị giới hạn và tự giới hạn trong hoạt động sống, trong ứng xử với nhau, trong tình cảm và trong cả ước mơ. Người ta tưởng rằng đó là sự an toàn, bình yên nhưng thật ra đó là điều đáng sợ”, Doãn Hoàng Kiên nói. Tai nạn không mong muốn ấy đưa Doãn Hoàng Kiên rẽ sang một bước ngoặt khác là điện ảnh, hội họa. Năm 1997, Kiên thi vào ĐH Mỹ thuật Hà Nội nhưng đến lần thi thứ ba (năm 2000) mới đỗ. Sau đó, anh xin Liên đoàn Xiếc cho nghỉ không lương để đi học mỹ thuật.

Không chỉ các nghệ sĩ xiếc Việt Nam mà trên thế giới cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị tai nạn. Trong số những tai nạn khủng khiếp nhất được giới chuyên môn chỉ ra là ảo thuật gia Amazing Joe bị chính màn biểu diễn của mình chôn sống vào năm 1990 trong tiết mục “Quan tài thủy tinh”. Hay nghệ sĩ ảo thuật Balabrega của Thụy Điển bị thiêu cháy trong màn biểu diễn mang tên “Những cánh bướm rực lửa”. Hi hữu hơn, nghệ sĩ Massarti-một bậc thầy trong việc huấn luyện sư tử dù chỉ còn một tay bỗng cả đàn sư tử bốn con tấn công khiến khán giả kinh hoàng chứng kiến màn xiếc đẫm máu nhất lịch sử.

Thực tế, không thiếu những màn biểu diễn đã gây ra tai nạn thảm khốc dù cho người nghệ sĩ đã tập luyện kỹ càng, cẩn thận tới đâu. Thế nhưng, nói về ý định giải nghệ sau những chấn thương có thể ảnh hưởng đến tính mạng, Quốc Nghiệp khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc giải nghệ. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ nghĩ đến việc mở các lớp dạy, truyền cảm hứng, năng lượng cho các bạn trẻ yêu thích bộ môn xiếc. Bây giờ tôi nghe theo lời bác sĩ, chữa trị chấn thương. Tùy tình hình sau đó chúng tôi sẽ có những kế hoạch tiếp theo”. Tiết lộ thêm về những dự định sắp tới, anh em “hoàng tử xiếc” cho biết sẽ hợp tác cùng một đạo diễn nguời Pháp để thực hiện một bộ phim tái diễn những câu chuyện thực tế trong suốt quá trình làm nghề của họ. Phim dự kiến khởi động vào năm 2019.

Nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu NSƯT năm 28 tuổi. Em trai anh là Giang Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu NSƯT năm 26 tuổi. Hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là NSƯT trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Cuối tháng 12/2016, họ lập Kỷ lục Guinness Thế giới với màn chồng người lên nhau, leo 90 bậc thang trong 52 giây tại Tây Ban Nha. Tại Britain's Got Talent năm nay, màn diễn chồng đầu của họ tiếp tục chinh phục giám khảo, khán giả. Trong chung kết, họ có phần thể hiện được cho là nguy hiểm với cú nhảy 1,2m trong tư thế chồng đầu khiến người xem khâm phục.

Theo Thành Nam - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X