Hotline 24/7
08983-08983

Phú Thọ: Người phụ nữ bị áp xe thực quản sau một tuần hóc xương gà

Người phụ nữ 53 tuổi ở Phú Thọ bị hóc xương gà sau bữa cơm, không đến bệnh viện mà dùng mẹo chữa gây áp xe thực quản.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) ngày 10/1, trong tình trạng đau họng, khó nói, cổ sưng, nuốt khó, không ăn được kèm sốt nhẹ.

Bệnh nhân cho biết bị hóc xương gà một tuần trước. Bà chữa theo mẹo dân gian nhưng mảnh xương không xuôi xuống. Họng ngày một đau, không ăn uống được, bà mới đến bệnh viện.

Mảnh xương gà được gắp ra khỏi thực quản của bệnh nhân. Ảnh: Lê Quyên.


Các bác sĩ nội soi, phát hiện mảnh xương cắm sâu hai đầu vào thành thực quản gây hai ổ áp xe chảy nhiều dịch mủ.

Bác sĩ đã gắp mảnh xương gà có hai đầu sắc nhọn dài khoảng 4 cm, làm sạch ổ mủ, cầm máu.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị hóc xương cần đến ngay bệnh viện để được khám và xử lý kịp thời. Không tự ý móc, gắp xương ra vì càng khiến dị vật trôi xuống sâu hoặc đâm sâu vào thực quản. Đến viện sớm, bác sĩ chỉ cần làm thủ thuật đơn giản là có thể lấy được dị vật.

Theo Lê Nga - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X