Hotline 24/7
08983-08983

Phú Thọ: Cứu sống nam thanh niên dập não, vỡ lún xương sọ do tai nạn

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cứu sống nam thanh niên lâm vào trạng thái lơ mơ, vật vã, vỡ lún xương sọ và dập não. Qua hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy, hình ảnh vỡ lún phức tạp xương trán đỉnh thái dương trái, tụ máu ngoài màng cứng, dập não đa ổ thái dương trái, xuất huyết dưới nhện.

Khoa Cấp Cứu và Chống độc, bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận một bệnh nhân Đoàn Văn Th. (38 tuổi, ở tại xã Cấp Tiến - Sơn Dương - Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, vết thương vùng trán rộng, lộ mảng xương sọ vỡ lún, tổ chức não đùn ra bên ngoài vết thương, đồng tử trái giãn 3.5 mm, phản xạ ánh sáng kém.

Theo kết quả chụp cắt lớp vi tính cho hình ảnh vỡ lún phức tạp xương trán đỉnh thái dương trái, tụ máu ngoài màng cứng, dập não đa ổ thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, tiên lượng rất nặng, khả năng tử vong cao, bệnh nhân không còn đủ thời gian để chuyển lên tuyến trên nữa.



Theo bác sĩ, để cứu sống bệnh nhân biện pháp mổ cấp cứu càng sớm càng tốt là biện pháp duy nhất.

Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu, tại phòng mổ bệnh nhân được phẫu thuật mở sọ vole, nhấc bỏ các mảng xương vỡ lún, trong đó có những mảnh xương găm sâu vào tổ chức não lấy máu tụ.

Sau mổ bệnh nhân được an thần, thở máy, huyết động ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt, nếu thuận lợi bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lại để tạo hình hộp sọ bằng titan sau hai tháng nữa.

Theo Hồng Hải - Gia đình mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X