Hotline 24/7
08983-08983

Phụ nữ ở độ tuổi nào dễ đạt cực khoái nhất khi 'yêu'?

Theo kết quả khảo sát, phụ nữ từ 36 tuổi trở nên có xu hướng đạt cực khoái mãnh liệt hơn so với tuổi 20.

Theo kết quả khảo sát mới nhất, phụ nữ từ 36 tuổi trở lên có xu hướng đạt cực khoái mãnh liệt và thường xuyên hơn. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi ứng dụng tránh thai Natural Cycles, dựa trên dữ liệu được thu thập từ hơn 2.600 phụ nữ.

Theo đó những người tham gia sẽ được hỏi về mức độ thỏa mãn tình dục, mức độ hấp dẫn của bản thân, tần suất và chất lượng cực khoái của họ. Những người được hỏi được chia thành ba nhóm tuổi: 23 trở xuống, 23 đến 36 tuổi và 36 tuổi trở lên.

Nữ giới có khả năng cực khoái tốt nhất khi họ có tâm lý thoải mải và tự tin về ngoại hình. Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhiều người nghĩ rằng, kết quả sẽ nghiêng về các chị em lứa tuổi 20 vì đây là độ tuổi thể lực sung mãn nhất vì vậy mức độ thỏa mãn cực khoái cũng cao nhất. Nhưng kết quả lại cho thấy sự bất ngờ, phụ nữ trong độ tuổi trẻ nhất lại ít đạt cực khoái nhất.

Tiến sĩ - Nhà trị liệu tình dục Ian Kerner không cảm thấy ngạc nhiên trước những phát hiện này: “Nhiều phụ nữ mà tôi nói chuyện khi họ ở độ tuổi cuối những năm 30 và 40, họ biết điều gì khiến họ sẽ bị kích thích trước đối tác và thoải mái chia sẻ điều này với bạn tình. Đó cũng là lý do tại sao họ dễ dàng “lên đỉnh” hơn.”

Để giải thích kết quả khảo sát, Kerner nói hãy xem xét những gì đang xảy ra với hầu hết phụ nữ cả về thể chất và tâm lý khi họ bước qua tuổi ba mươi. Trong khi mức độ nội tiết tố nữ cao nhất vào giữa những năm 20, tuy nhiên đây lại không phải là lợi thế để đạt cực khoái mãnh liệt nhất. Thay vào đó, nữ giới có khả năng cực khoái tốt nhất khi họ có tâm lý thoải mải và tự tin về ngoại hình.

"Phụ nữ lớn tuổi thường có mối quan hệ lâu dài với bạn đời hoặc đời sống hôn nhân tích cực, điều đó khiến họ cảm thấy tự tin và khao khát chuyện ấy nhiều hơn", Kerner nói. Mặt khác, phụ nữ trẻ hơn thường không có nhiều đối tác nghiêm túc, vì vậy họ có thể ít quan tâm đến những gì họ làm để duy trì hạnh phúc.

Tất nhiên, tuổi tác không phải là một “viên đạn ma thuật” cho tình dục. "Tôi cũng làm việc với rất nhiều phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi có vấn đề về sự tự tin tình dục và một số người cũng không cảm nhận được hạnh phúc trong chuyện gối chăn”, Kener chia sẻ.

Thông qua các con số thông kê trên có thể thấy rằng, không phải tuổi tác là yếu tố làm tăng khả năng đạt cực khoái và gia tăng cảm xúc tình dục. Theo đó, sự tự tin, kinh nghiệm, chủ động chia sẻ nhu cầu bản thân và thấu hiểu mong muốn của đối phương mới chính là bí quyết giúp phụ nữ thăng hoa trong chuyện ấy.

Theo Phụ Nữ Sức Khỏe

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X