Hotline 24/7
08983-08983

Phụ nữ có mẹ sống thọ đến 90 tuổi có khả năng sống thọ hơn 25%

Những phụ nữ có mẹ sống đến 90 tuổi có khả năng tăng tuổi thọ hơn 25%. Ngoài ra, họ cũng ít bị các bệnh nghiêm trọng như ung thư, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, điều tương tự lại không được tìm thấy ở người cha, vì cuộc sống lâu dài của các ông bố dường như không liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ ở các cô con gái.

Nhưng, nếu cả người mẹ và người cha sống đến 90 tuổi, thì khả năng người con gái của họ đạt được tuổi thọ cao và có tuổi già khỏe mạnh tăng lên 38%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này là một kết quả thú vị kết hợp giữa di truyền, môi trường và hành vi di truyền qua các thế hệ, tác giả chính Aladdin Shadyab, tiến sĩ tại Đại học California-San Diego, Hoa Kỳ, nói.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Age and Aging, Mỹ đã phân tích dữ liệu của khoảng 22.000 phụ nữ sau mãn kinh.

Ngoài ra, nghiên cứu đã không tìm thấy mối ảnh hưởng của tuổi thọ của cha mẹ đối với người con trai.

Shadyab nói: “Mặc dù chúng tôi chưa thể xác định được gen chi phối mối quan hệ này, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng của việc di truyền với sức khỏe, tuổi thọ của con cái”.

Theo Bình Minh - Thế giới Tiếp thị/Newkarela

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X