Hotline 24/7
08983-08983

Phụ nữ có dáng đồng hồ cát ít có khả năng thụ thai hơn phụ nữ mập tròn

Những phụ nữ có dáng đồng hồ cát lại ít có khả năng thụ thai hơn những người phụ nữ có hình dáng cơ thể đầy đặn.

Các ngôi sao trên thế giới như Kim Kardashian, Beyonce, điển hình là Marilyn Monroe được xem là biểu tượng hấp dẫn của nữ giới vì sở hữu vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa chứng minh điều ngược lại mà bấy lâu nay nhân loại vẫn cho là chuẩn chung của sự hấp dẫn.

Tiến sĩ William Lassek và tiến sĩ Steven Gaulin, thuộc Đại học California (Mỹ) đã đặt câu hỏi ngược lại cho vấn đề này. Họ đã xem xét hàng chục nghiên cứu về hình dáng cơ thể, sức hấp dẫn, khả năng sinh sản và chỉ số cơ thể BMI.

Kết quả cho thấy:

Các nhà nghiên cứu cho biết, tuổi trẻ dễ thụ thai hơn. Cụ thể, xác suất thụ thai tăng từ 0,36% ở tuổi 20 và cao điểm là 0,4% ở tuổi 25.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ có chỉ số BMI cao thì tỷ lệ thụ thai cao hơn (xét trong độ tuổi từ 25-29).


Phụ nữ có dáng đồng hồ cát ít có khả năng thụ thai hơn phụ nữ mập tròn

Chỉ số BMI dao động trong khoảng 18,5 đến 24,9 là ở mức cân nặng khỏe mạnh. Nếu thấp hơn hoặc cao hơn thì không được coi là khỏe mạnh và khả năng sinh sản cũng giảm. Như vậy, phụ nữ có dáng đồng hồ cát khó thụ thai hơn phụ nữ "đầy đặn".

Trong một phân tích dữ liệu khác trên 59 nền văn hóa, khoảng 4/5 đàn ông thích một người phụ nữ đầy đặn và mũm mĩm. Điều này ngược lại với quan niệm của nam giới ở phương Tây - nơi phụ nữ có dáng đồng hồ cát với chỉ số BMI thấp được xem là hấp dẫn.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Evolutionary Psychology.

Linh Như tổng hợp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X