Hotline 24/7
08983-08983

Phòng tránh bỏng cho trẻ

Đối với những phụ nữ mới bắt đầu có con nhỏ chuẩn bị biết đi, sự cảnh giác và cẩn thận để bảo vệ con mình cần nâng cao hơn.

Ở tuổi đó, trẻ con đang rất thích tiếp cận mọi thứ xung quanh nhà. Không hiếm khi trẻ với tay lấy đồ vật gì đó và điều đó có thể gây thương vong, cháy, bỏng cho bé.


 
Đến tuổi bé tập đi, bố mẹ phải tăng cường cảnh giác hơn  

Cách tốt nhất để tránh thương vong cho bé bằng những cách sau đây, như lời  khuyên của TS Yulia Lukita Dewanti, Trung tâm phòng chống Bỏng, Jakarta.
 
- Cung cấp kiến thức dần dần giúp trẻ hiểu biết về các đối tượng nguy hiểm gây nóng và bỏng cho trẻ bằng cách thuyết phục nhất.
 
- Giữ các nguồn nhiệt như nến, bếp lò, máy sấy tóc ra khỏi tầm với của trẻ em.
 
- Không tham gia vào các hoạt động liên quan đến nhiệt trong khi bế, ẵm trẻ, chẳng hạn như nấu ăn, đưa hoặc cầm nắm thức ăn hoặc đồ uống nóng hoặc quá lạnh.
 
- Thử đồ ăn trước khi cho trẻ ăn bất kỳ loại thực phẩm và thức uống nào để chắc chắn rằng thực phẩm đó không quá nóng.
 
- Không để trẻ chơi với nước tắm nóng. Nước nóng cho trẻ em nên không quá 37,7 độ C.
 
- Giám sát việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà. Thiết bị điện nên sử dụng với dây cáp ngắn và không treo dễ rút ra cắm vào. Không cho trẻ lại gần ổ cắm điện hoặc bộ phận chuyển đổi. Đóng tất cả các ổ cắm được sử dụng để cắm dây nguồn.
Theo Lyli - VTC

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X