Hotline 24/7
08983-08983

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu: “Cả Thành phố đang hướng về anh Hoàng”

Sáng nay, Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu cùng PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đến thăm hỏi “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng tại BV Nhân dân 115.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu bày tỏ sự trân trọng, khâm phục "hiệp sĩ" Hoàng cùng đồng đội vì hành động rất đẹp vì cộng đồng, vì sự bình an của người dân.

Từ trái qua: PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu, TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc BV Nhân dân 115

“Thành phố trân trọng và cảm ơn hành động cao quý, sự hy sinh mất mát của nhóm hiệp sĩ Tân Bình. Các y bác sĩ tại bệnh viện luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Sức khỏe của anh đang có tiến triển rất khả quan. Đây là điều rất là mừng. Cả thành phố đang hướng về sức khỏe của anh.” - bà Nguyễn Thị Thu tâm sự cùng bệnh nhân Hoàng.


Bà Nguyễn Thị Thu cũng ân cần, hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Nguyễn Thị Xí - vợ bệnh nhân Hoàng: “Chị phải ăn uống vào để lấy sức, làm động lực cho anh Hoàng vượt qua trong giai đoạn này. Thành phố cũng gửi chị một phần quà để gia đình lo những khoản chi tiêu sau khi anh bình phục. Hãy yên tâm, thuốc thang và chi phí điều trị đã có bệnh viện hỗ trợ 100%”.

Thay mặt Thành phố, bà Nguyễn Thị Thu gửi một phần hỗ trợ hỗ trợ chi phí sinh hoạt tới chị Nguyễn Thị Xí - vợ bệnh nhân Hoàng

Báo cáo với Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu cùng PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết: Thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân Trần Văn Hoàng đều được cập nhật hàng ngày với phía gia đình và Thành phố.


Cũng tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Thu báo cáo với “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng việc Công an TPHCM đã bắt được 2 đối tượng tấn công nhóm hiệp sĩ trong vụ cướp xe SH tối 13/5 là: đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn) và đối tượng Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ Quận 12). Chắc chắn lực lượng Công an Thành phố sẽ tóm gọn 2 đối tượng còn lại để chịu tội trước pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu báo cáo với “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng về việc hai trong bốn kẻ côn đồ đã bị "sa lưới"

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng, bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang… trước đó cũng đã đến cảm ơn và động viên “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng và gia đình.

Theo Lê Bình - BV Nhân dân 115

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X