Hotline 24/7
08983-08983

Phó bí thư Đăk Lăk làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Trần Quốc Cường giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương theo điều động của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương vừa trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Cường giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương. Sau 4 năm làm việc, ông Cường sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ; thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Quốc Cường. Ảnh: PV

Ông Cường, 50 tuổi, quê Nam Định, là Phó giáo sư, từng giữ chức Cục trưởng Chính trị - Hậu Cần (B41, Tổng cục tình báo, Bộ Công an) năm 2009-2012. Ông sau đó được biệt phái làm Phó ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cuối năm 2015, ông Cường được Trung ương điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đầu tháng 4, ông Trần Quốc Cường bị Bộ Chính trị cảnh cáo vì những sai phạm khi giữ chức Cục trưởng của Bộ Công an giai đoạn 2009-2012. Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi Bộ Chính trị xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của các đơn vị liên quan.

Ban Nội chính Trung ương hiện có 6 lãnh đạo gồm: ông Phan Đình Trạc (Trưởng ban) và 5 Phó ban Võ Văn Dũng, Trần Quốc Cường, Nguyễn Thái Học, Phạm Gia Túc và Nguyễn Thanh Hải.

Theo Lan Hạ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X