Hotline 24/7
08983-08983

Pháp mở cuộc điều tra hàng chục trẻ em sinh ra không có tay

Từ năm 2000 đến 2014, vùng Ain (Pháp) ghi nhận 18 trẻ sinh ra thiếu tay, nghi ngờ do độc tố trong thức ăn, nước hoặc không khí.

Theo Fox News, Pháp đã tiến hành cuộc điều tra toàn quốc về việc tại sao 18 trẻ sinh không có tay tại vùng Ain trong thời gian từ năm 2000 đến 2014. Ngoài vùng Ain, Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng Pháp còn ghi nhận bốn ca dị tật tại Brittany từ năm 2011 đến 2013 và Loire-Atlantique từ năm 2007 đến 2008. 

Trên thực tế, tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở Ain không cao đột biến so với các khu vực khác tại Pháp. Tuy nhiên, các chuyên nghi ngờ độc tố trong thức ăn, nước hoặc không khí đã gây ra tình trạng này.

"Tôi nghĩ cả nước Pháp đều muốn biết sự thật", Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn nói với BFM TV. "Đó có thể do yếu tố môi trường, những gì người mẹ ăn, uống hoặc thở vào".

Ảnh: Le Parisien.
Ảnh: Le Parisien.

Nhà dịch tễ học Emmanuelle Amar, người đầu tiên phát hiện các ca dị tật ở Ain cho biết điểm chung duy nhất của các bà mẹ có con thiếu tay, chân là sống trong các khu vực trồng ngũ cốc. Đặc biệt, dị tật không chỉ xuất hiện người mà các động vật như bê, gà cũng bị ảnh hưởng.

Dự kiến kết luận điều tra ban đầu sẽ được đưa ra ngày 31/1/2019. Báo cáo cuối cùng sẽ có trong tháng 6/2019.

Theo Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X