Phân biệt ngộ độc rượu nấu với rượu pha cồn bằng cách nào?
Ngộ độc do rượu nấu và ngộ độc do rượu pha cồn khác nhau như thế nào, phân biệt ra sao?
Đáng chú ý, đa số các bệnh nhân đã và đang cấp cứu tại Trung tâm đều bị ngộ độc methanol cấp. Qua lời kể từ người nhà của các bệnh nhân, hầu hết họ đều mua rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi ngoài thị trường về uống và bị ngộ độc nặng.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, Methanol hay ethanol khi ngộ độc lúc đầu đều biểu hiện giống nhau là hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, sau đó nếu là ngộ độc ethanol sẽ có cách điều trị khác.
Cồn công nghiệp methanol là chất dùng trong công nghiệp và không dùng trong cơ thể con người, độc tính mạnh có thể gây mù, tổn thương não. So với tổng thể bệnh nhân ngộ độc chung, ngộ độc methanol ít hơn. Ngộ độc ethanol là uống rượu, bia, đồ uống có cồn, nếu uống quá nhiều cũng có thể gây ngộ độc.
Còn ngộ độc methanol quá trình diễn tiến nửa ngày sau, 1, 2 ngày sau mới có biểu hiện. Bệnh nhân thấy mờ mắt, mệt mỏi, thở nhanh, chậm chạp, thậm chí hôn mê, có thể có nôn ọe và lúc này quá muộn.
Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh:
Thứ nhất, sử dụng rượu bia đều có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân nên hạn chế sử dụng rượu, bia.
Thứ hai, uống rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc luôn có nguy cơ ngộ độc methanol.
Thứ ba, nếu người dân đã uống rượu nhiều, cảm thấy bất thường, mệt, cần
đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, không tự uống rượu thêm vì như thế
rất nguy hiểm.
Người dân rất khó để biết ngộ độc methanol. Hơn nữa, trong chai rượu mua về uống thường có thể bị pha lẫn cả ethanol và methanol, nó làm chậm quá trình ngộ độc hơn. Chỉ có nhân viên y tế mới đưa ra được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình