Hotline 24/7
08983-08983

Phân bé mềm màu vàng, có mùi chua, có phải cháu bị táo bón?

Câu hỏi

Thưa BS, Bé nhà tôi được 1 tháng tuổi, cháu bú mẹ hoàn toàn nhưng việc đi đại tiện gặp nhiều khó khăn. 2 đợt 2 ngày mới đi ị 1 lần sau đó là 5 ngày, và 7 ngày mới đi 1 lần, chỉ duy nhất 1 lần sau 5 ngày không đi là cháu tự đi ị được, còn lại tôi phải dùng bông tăm chấm mật ong ngoáy nhẹ vào hậu môn cháu mới đi được. Phân cháu mềm màu vàng, hơi có mùi chua, lúc đầu phân sệt, đến gần cuối thì lỏng. Cháu rất hay gồng mình, cứng bụng, đỏ gay hoặc tím mặt. Mẹ cũng thường xuyên bị táo bón, chế độ ăn thì thit nạc, thịt bò, móng giò thay nhau chứ mẹ chưa ăn tôm, cá và đồ tanh. Hàng ngày mẹ đều ăn hoa quả và uống 1 cốc nước cam. BS cho hỏi liệu con tôi như thế có phải là bị táo bón không? Có cách nào khắc phục được tình trang trên cho con? Cảm ơn BS.

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Bé bị táo bón. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé bị táo bón. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tuy bé có chậm đi ngoài nhưng nếu phân của bé mềm như bạn mô tả thì chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán bé bị táo bón.

Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng từ mẹ (mẹ cũng thường xuyên bị táo bón). Do đó, để cải thiện, bạn cần ăn nhiều rau xanh, củ quả các loại, trái cây tươi có tính nhuận trường như chuối, đu đủ, thanh long, bưởi, bơ,… và nhớ uống đủ nước, nhất là khi trời nắng nóng.

Ngoài ra, bạn cũng nên bỏ thói quen ngoáy hậu môn bằng mật ong cho bé, vì có thể làm tổn thương niêm mạc vùng hậu môn, mất phản xạ đi ngoài hoặc có nguy cơ ngộ độc từ mật ong.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Trẻ sơ sinh bị táo bón, làm sao cho bé đi ngoài bình thường?

>> Làm sao để trẻ không bị táo bón, AloBacsi?

Sữa mẹ rất bổ dưỡng nên đôi khi hầu hết các chất dinh dưỡng đều được hấp thụ và chỉ có một phần đi ra ngoài qua đường tiêu hóa. Trẻ sơ sinh khỏe mạnh có thể đi tiêu khoảng 1 lần mỗi tuần là bình thường. Những bé tiêu hóa chậm hơn có thể không đi thường xuyên.

Chất thải ở trong cơ thể quá lâu cũng không gây tác hại nào cho sức khoẻ của bé. Tần suất bé đi tiêu cũng không hoàn toàn định nghĩa được táo bón. Nếu bé đi phân dẻo, dễ ra trong khoảng 4 đến 5 ngày 1 lần thì rất tốt.

Mặt khác, nếu bé đi tiêu khó khăn, phân cứng, có máu hoặc có màu đen, bé thấy khó chịu hoặc không đi tiêu một lần nào trong 5-10 ngày thì bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X