Hotline 24/7
08983-08983

Ông Vladimir Putin sẽ lại làm Tổng thống Nga sau năm 2018?

Chỉ có Putin đang tỏa sáng ở Nga. Cuối năm 2016 và trong năm 2017 sẽ là thời điểm ứng viên tiềm năng nhất sẽ thực sự xuất hiện thông qua các sự kiện có tính chất dấu mốc.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò do Trung tâm Levada được báo RT của Nga trích dẫn và đăng tải hôm 3/12/2015 cho thấy, có đến 2/3 người dân Nga nói rằng họ muốn ông Vladimir Putin làm tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018.

Ông Vladimir Putin sẽ lại làm Tổng thống Nga sau năm 2018? - Ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thăm dò của Trung tâm Levada cũng cho thấy hơn một nữa số người được hỏi cho rằng họ muốn đích thân ông Putin đề cử người tiền nhiệm thay thế mình trong trường hợp ông không muốn làm tổng thống của nước Nga nữa.

Trong khi đó, chỉ có khoảng dưới 20% người được hỏi cho rằng nước Nga nên chọn một nhà lãnh đạo có cách tiếp cận khác hiện nay.

Cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Levada vừa được thực hiện vào cuối tháng 11 vừa qua.

Nếu tính theo tỉ lệ phần trăm số người muốn ông Putin tái nhiệm tổng thống sau năm 2018 là 57%, trong khi đó có khoảng 64% thích ông Putin đề cử người tiền nhiệm thay thế mình.

Khoảng 18% cho rằng nước Nga cần một nhà lãnh đạo mới trên cương vị tổng thống với các tiếp cận chính trị khác ông Putin hiện nay.

14% người được hỏi cho rằng câu hỏi thăm dò rất khó trả lời vào thời điểm này.

Trong một cuộc thăm dò với nội dung cụ thể khác, 48% người Nga cho rằng không có chính trị gia nào ở Nga hiện nay có thể thay thế được Putin.

Trong khi đó, 33% cho rằng hoàn toàn có thể thay thế ông Putin nếu có nhu cầu thực sự. Khoảng 6% cho rằng họ biết một ứng viên hoàn hảo, có thể thay ông Putin.

12 % người khác cho rằng câu hỏi này quá phức tạp, không thể trả lời.

Ông Vladimir Putin sẽ lại làm Tổng thống Nga sau năm 2018? - Ảnh 2

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev

Một kết quả khác cho thấy tỷ lệ người Nga nghĩ rằng việc thay thế các quan chức cấp cao là điều kiện chỉ chốt để hệ thống chính trị thành công đã giảm từ 60 % xuống 45% nếu so sánh hai thời kỳ 2014 và 2015.

Số người Nga ủng hộ việc người lãnh đạo đương nhiệm chỉ định người tiền nhiệm và thông qua các vị trí của mình tăng từ 17 % đến 22% nếu so sánh kết quả thăm dò của năm 2014 và 2015 do Trung tâm Levada tiến hành.

19% người Nga (năm 2014 là 11%) trả lời rằng các chính trị gia thành công có thể tại vị trong một thời gian không xác định, càng lâu càng tốt.

Theo truyền thông Nga, tỷ lệ danh tiếng của Tổng thống Putin tại Nga đã tăng đáng kết trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhiều lần chạm các kỷ lục tại Nga, đặc biệt sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, cho quân đội đánh khủng bố ở Syria.

Từ các kết quả thăm dò do Trung tâm Levada cung cấp, cộng với thực tế những gì đang diễn ra ở Nga, các quyết định và động thái cũng như tuyên bố của ông Putin trong khoảng 1 năm trở lại đây, có thể nhận định rằng việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ tại nhiệm làm Tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018 là hoàn toàn có thể diễn ra.

Trong trường hợp, ông Putin thực sự không muốn làm Tổng thống Nga nữa thì một nhân vật người ta có thể sẽ nhắc đến đầu tiên chắc chắn là Thủ tướng Dmitry Medvedev, người từng làm Tổng thống Nga khi ông Putin kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Khả năng Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ được ông Putin đề nghị làm Tổng thống Nga cũng là khá cao bởi xung quanh ông Putin hiện chưa xuất hiện nhân vật nào được nhắc đến nhiều ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Seigey Shoi gu và Thủ tướng Medvedev.

Tuy nhiên, ở nước Nga hiện nay, chỉ có ông Putin là vẫn đang tỏa sáng. Các chính trị gia khác không có cơ hội xuất hiện nhiều.

Để đoán biết một cách tương đối chính xác ai sẽ làm tổng thống Nga sau năm 2018 ở thời điểm này là khó, điều này chỉ có thể có những gợi mở vào cuối năm 2016 và trong năm 2017 bởi đây sẽ là thời điểm ứng viên tiềm năng nhất sẽ thực sự xuất hiện thông qua các sự kiện có tính chất dấu mốc, đó sẽ là những gợi mở lôgic và thuyết phục nhất - PV.

Theo Hòa Bình - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X