Hotline 24/7
08983-08983

Ông Tập Cận Bình nhận thêm chức danh mới, quân đội Trung Quốc sắp có bước cải cách lớn

Động thái này được xem như một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách quân đội Trung Quốc.

(Ảnh minh họa: Internet)(Ảnh minh họa: Internet)

Ngày 22/1, Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc họp cùng ngày đã quyết định thành lập Ủy ban phát triển hợp tác quân sự nhân dân trung ương.

Vị trí chủ nhiệm ủy ban này do Chủ tịch Tập Cận Bình nắm giữ.

Ủy ban phát triển hợp tác quân dân trung ương Trung Quốc là cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra các quyết sách và chương trình nghị sự về các vấn đề quan trọng cũng như thống nhất sự lãnh đạo, dung hòa và phát triển sâu rộng mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân.

Theo Đa chiều (Mỹ), động thái này được xem như một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách quân đội của Trung Quốc.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc trở về Bắc Kinh từ diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (19/1) cũng như sau ngày tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận chức (20/1).

Đa chiều cho hay, thực chất đây không phải là một động thái bất ngờ, bởi vào năm 2015, vấn đề 'quân dân dung hòa' được nhà lãnh đạo Trung Quốc coi là một chiến lược quốc gia.

Ông Tập cũng từng phát biểu rằng động thái này là 'quyết định quan trọng xuất phát từ vấn đề toàn diện chiến lược phát triển và an ninh quốc gia'.

Cụ thể, tháng 3/2015, trong thời gian diễn ra hội nghị Nhân đại lần thứ 12 đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Tập Cận Bình đã yêu cầu nâng chiến lược phát triển dung hòa mối quan hệ quân đội nhân dân trở thành chiến lược quốc gia.

Nhưng theo Đa chiều, giới phân tích hiện nay vẫn có những tranh luận khác nhau trước động thái trên của ĐCSTQ.

Một số ý kiến cho rằng, 'dung hòa quân dân' là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách quân đội Trung Quốc, nhằm giải quyết những 'vật cản' trong tư tưởng quan niệm, hệ thống quản lý, chính sách pháp quy... giữa quân đội và xã hội toàn dân.

Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, cải cách nâng cao sức mạnh quốc phòng là yêu cầu cần thiết của Trung Quốc hiện nay nhưng động thái này có thể nhằm một mục đích khác.

Bởi trước đó, vào tháng 8/2016, báo quân đội Trung Quốc từng đăng bài bình luận nhận định rằng, nâng cao chiến lược phát triển hợp tác quân đội nhân dân cũng nhằm nâng cao sức mạnh chiến tranh nhân dân hình thức mới.

Giới phân tích cũng nhận định, ông Tập hiện đang kiêm nhiệm vai trò Tổ trưởng của hàng loạt các Tiểu tổ công tác nay lại nắm giữ thêm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban phát triển hợp tác quân sự nhân dân trung ương cũng là một động thái đáng chú ý.

Theo giới quan sát quân sự Trung Quốc, bất luận từ khía cạnh cải cách quân đội hay từ khía cạnh tăng cường tần suất của những cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc hiện nay, bao gồm cả chức danh mới của ông Tập đều cho thấy quân đội nước này đang không ngừng tiến hành bước đệm cho quá trình 'chuẩn bị chiến tranh'.

Theo Thủy Thu - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X