Hotline 24/7
08983-08983

Ông Kim Jong Un tới viếng đài liệt sĩ và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam.

Sáng 2/3, ông Kim Jong Un sẽ đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài liệt sĩ vô danh.

Trước đó, ngày 1/3, ông đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo lịch trình, ông rời Hà Nội trong sáng nay, di chuyển bằng ôtô lên Lạng Sơn để lên đoàn tàu bọc thép của mình và trở về Triều Tiên.



Dàn vệ sĩ đứng quanh xe đợi lãnh đạo


Ảnh: Thuận Thắng

Lãnh đạo Triều Tiên sang viếng lăng Hồ Chủ tịch

Sau Đài liệt sĩ Vô danh, ông Kim Jong Un sang dâng vòng hoa tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.




Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến viếng Đài liệt sĩ Vô danh

Ông Kim Jong Un cùng đoàn quan chức Triều Tiên đang dâng vòng hoa tại Đài liệt sĩ Vô danh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tự tay sửa vòng hoa trước khi bắt đầu phút mặc niệm.






Ảnh: Việt Linh.

Xe ông Kim Jong Un rời khách sạn Melia

9g30, đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa rời khỏi khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt.

KCNA đăng hình buổi chiêu đãi ông Kim Jong Un

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa cho đăng tải hình ảnh buổi chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Hà Nội, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.





Ga Đồng Đăng đã bị phong tỏa

Tại Lạng Sơn, xe của cảnh sát cơ động tiến vào ga Đồng Đăng lúc 8h50. Xe quân sự trang bị súng máy đỗ tại đầu đường vào ga.

Con đường trước ga Đồng Đăng đã bị phong tỏa. Người dân không được ra vào. Quốc lộ 1 đã chặn tất cả xe. Do đêm qua có mưa, các nhân viên vệ sĩ đang phải lau khô và dọn dẹp lại phần cửa trước ga bị đọng nước.

Hàng chục phóng viên đã có mặt đưa tin. Tuy nhiên, lượng phóng viên không đông đúc như tại lễ đón ông Kim.





Ảnh: Việt Hùng

Công binh dò mìn quanh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vào lúc 9g sáng tại khu vực quanh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công binh dò mìn đã được triển khai và đang rà soát từng ngóc ngách.

Ảnh: Việt Linh

Ông Kim Jong Un muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

Tối 1/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trước đó, trong buổi hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những thành tựu cũng như những vấn đề Việt Nam cần tập trung giải quyết sau hơn 30 năm đổi mới. Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên và mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội với Việt Nam.




Ảnh: TTXVN

Gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam

Trong ngày 1/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Kim sau đó có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.



Ảnh: Hoàng Hà/Thuận Thắng/Pool.

Theo Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X