Hotline 24/7
08983-08983

Ông bố hy sinh mạng sống để cứu con khỏi ngôi nhà cháy

Một người đàn ông ở Malaysia đã chết ngạt khi cố gắng cứu cậu con trai 3 tuổi khỏi đám cháy.

Hôm 11/1, anh Ahmad Fakhrurazi Shafie, 45 tuổi, bang Terengganu, Malaysia nằm bất tỉnh ngoài nhà trong khi cậu con trai út đang tựa trên ngực bố. Bà mẹ 73 tuổi sống cạnh nhà anh cho hay, bà không biết biết gì về đám cháy cho tới khi nghe người cháu trai thông báo. Khi bà tới nơi thì con trai đã trút hơi thở cuối cùng. 

"Mấy người hàng xóm kể họ thấy con tôi quặp con trước ngực rồi lao từ đám cháy ra trước khi ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh", bà nói. 

Vợ anh Ahmad Fakhrurazi (ở giữa) đau xót trước sự mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Ahmad Fakhrurazi.

Khi xảy ra vụ cháy, anh Ahmad Fakhrurazi ở nhà với con trai út, 3 con lớn đang đi học còn người vợ mang bầu 4 tháng thì trên đường đi làm.

Theo Channelnewsasia, một người cháu họ 18 tuổi của anh cho biết, cậu đang đi làm ở gần đó thì phát hiện ra đám cháy nhưng nghĩ rằng ai đó đang đốt rác.

"Tôi nghe tiếng cửa sổ đổ và nhìn thấy khói nên lập tức chạy tới và thấy bác mình nằm tái nhợt, tay vẫn ôm con trai. Tôi cố gắng cứu bác nhưng vô vọng", chàng trai kể.

Theo Vương Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X