Hotline 24/7
08983-08983

Nữ sinh người Ca Dong đạt điểm 10 duy nhất ở Quảng Nam

Sở trường học khối tự nhiên nhưng yêu thích Giáo dục công dân, Lê Thị Nhàng đã giành điểm tuyệt đối môn này trong kỳ thi THPT quốc gia.

LêThị Nhàng là người dân tộc Ca Dong ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Nhàng biết kết quả thi THPT quốc gia qua bạn bè bởi nơi em sống chưa có mạng Internet.

"Em rất bất ngờ về điểm 10 Giáo dục công dân và không tin rằng cả Quảng Nam chỉ có một điểm 10. Khi làm bài, có hai câu em còn phân vân", nữ sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam thật thà chia sẻ.

Lê Thị Nhàng giành điểm 10 môn Giáo dục công dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sinh ra trong gia đình làm nông, Nhàng là con đầu, sau có hai em trai. Vùng đất nơi em sinh sống chưa có đường xe máy chạy vào, từ trung tâm xã phải đi bộ khoảng 5 giờ mới đến nơi.

Cấp Tiểu học, Nhàng học ở trường xã, sang THCS thì xuống trường nội trú huyện học. Đến THPT, em xa gia đình gần 200 km đến trường nội trú ở TP Hội An ăn học. 

Trước đây, Nhàng chọn khối tự nhiên học, tuy nhiên lên THPT yêu môn Giáo dục công dân nên chuyển qua khối xã hội. Lịch học mỗi ngày của cô gái Ca Dong bắt đầu lúc 3h sáng, sau đó đến trường học chính khóa, buổi tối học đến 23g giờ mới nghỉ. Em không đi học thêm.

“Với môn Giáo dục công dân, ở lớp em lắng nghe thầy giáo giảng, sau về nhà thì làm các bài tập, cách học này sẽ nhớ được ngay”, Nhàng nói và cho biết thêm phải tìm hiểu kiến thức xã hội để áp dụng khi làm các bài thi mới đạt điểm cao.

Nữ sinh vui mừng khi môn Giáo dục công dân được 10 điểm, tuy nhiên buồn vì chỉ được 7,5 điểm môn Văn; 4 điểm môn Sử và 4,75 môn Địa lý. “Các môn này em đạt điểm cao trong các kỳ thi ở trường, nhưng khi đi thi quốc gia lại thấp”, Nhàng nói. Em sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Giáo dục chính trị; nguyện 2 ngành Sư phạm tiểu học (Đại học Sư phạm Huế).

Nhàng mơ ước học ngành sư phạm, bởi quá trình học học phí thấp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. “Khi trở thành giáo viên, em muốn truyền đạt lại kiến thức của mình cho bọn trẻ ở quê. Nơi đó các em đang còn nghèo khó, điều kiện học tập thiếu thốn”, Nhàng bộc bạch.

Thầy Lê Văn Úc, giáo viên Giáo dục công dân trường Phổng thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam cho biết Nhàng đạt được số điểm này đúng với khả năng học tập của em. “Ở lớp Nhàng học chăm chỉ. Những giờ dạy của tôi em rất chú y lắng nghe và say sưa học bài”, thầy Úc nói. 

Kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Quảng Nam duy nhất được một điểm 10 môn Giáo dục công dân. Theo thống kê của Sở Giáo dục, có 339 em đạt điểm 9.

Theo Đắc Thành - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X