Hotline 24/7
08983-08983

Nổi sẩn đỏ, nốt phỏng có dịch trong, triệu chứng bệnh thủy đậu?

Mấy hôm nay con tôi uể oải, lác đác sẩn đỏ trên da, vài giờ sau nốt sẩn đó thành nốt phỏng có dịch trong. Như vậy có phải cháu bị thủy đậu không?

Con tôi 10 tuổi, mấy ngày nay thấy cháu uể oải, khó chịu và sốt nhẹ (khoảng 38oC). Lác đác xuất hiện sẩn đỏ trên da, vài giờ sau nốt sẩn đó thành nốt phỏng có dịch trong. Như vậy có phải cháu bị thủy đậu không? Có phải dùng thuốc kháng sinh không? Người nói kiêng nước, người nói phải tắm nước lá phỏng rạ mới nhanh khỏi.

(Nguyen Tuong Thi - tuong...@yahoo.com)


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Tôi không biết các sang thương bạn kể có xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, sau mông hay vùng miệng của bé có vấn đề gì không. Khởi đầu của bệnh thủy đậu và bệnh tay chân miệng (rất phổ biến lúc này) có nhiều điểm giống nhau. Bạn nên đưa bé đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt vì cả hai bệnh này đều cần được chẩn đoán và điều trị sớm mới có kết quả tốt, tránh biến chứng.

Thân chào!

Theo ThS. BS Nguyễn Thanh Hải
Phó Phòng CTXH - BV Nhi đồng 2

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X