Nổi nấm, hen suyễn vì đắp chăn bẩn
Đắp chăn bẩn bị bệnh nổi nấm, hen suyễn và bị ngứa, da đầu nổi các mụn nước bởi do nhiễm chất độc tiềm ẩn trong chăn.
Một vị bác sĩ đã phải thốt lên rằng tại sao những chiếc chăn thải ra từ bệnh viện, đa phần là chăn của những bệnh nhân đã chết vẫn có người đến thu gom, chăn từ bãi rác vẫn có người đến nhặt mang đi bán. Đằng sau nghề đó tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Phóng viên Bee.net.vn đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương về vấn đề này.
Đặc biệt đối với trẻ em, người kém đề kháng thì nhiễm những nấm này rất nguy hiểm. Việc điều trị ở một số bệnh nhân qua xét nghiệm mới phát hiện được.
Chăn, đệm, gối sản xuất thủ công, quy trình sản xuất không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra còn gây dị ứng như dị ứng với gối, với chăn. Biểu hiện viêm tấy đỏ, mụn nước, bệnh nhân ngứa kinh khủng.
Hiện tại Tiến sĩ Hưng đã gặp khá nhiều bệnh nhân dị ứng với chăn gối. Ông Nguyễn Văn Hải (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có biểu hiện thường xuyên bị ngứa, da đầu nổi các mụn nước khiến ông nhiều đêm không ngủ được. Bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện nhưng không khỏi dứt điểm nên thường xuyên phải quay lại viện.
Gây hen suyễn
Theo ThS-BS Hoàng Đức Bách, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, BV Việt Nam - Cuba, việc sử dụng chăn gối không rõ nguồn gốc, chăn bẩn vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe. Mặc dù chưa có bệnh nhân cụ thể nào chứng minh do chăn gối bẩn nhưng chăn gối cũng được đánh giá là tác nhân gây hen suyễn.
Các chất bụi từ chăn, gối không an toàn có thể gây viêm hô hấp, viêm khí quản đặc biệt là đối với trẻ em. Các mặt hàng chăn khi đắp lên người, những bụi vải từ chăn sẽ trực tiếp đi vào đường hô hấp gây khó thở, lâu ngày sinh hen suyễn, viêm hô hấp mãn tính…
Để bảo vệ người tiêu dùng và hạn chế việc “lấn sân” của chăn gối bẩn, Tiến sĩ Hưng cho rằng các cơ quan cần có hướng dẫn cụ thể cách sản xuất như nào cho an toàn từ hóa chất tẩy cho đến bảo quản. Khi thành sản phẩm cũng cần kiểm tra xem sản phẩm có chất độc, nhiễm nấm, vi trùng, vi rút nào không.
Việc cấm người dân không sản xuất chăn, gối tự phát cũng khó vì đó là nguồn sống của họ. Do vậy nên có văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng liên quan.
Tiến sĩ Hưng khuyên người dân nên chọn mua những sản phẩm chính hãng, có uy tín, không nên sử dụng sản phẩm chưa được kiểm nghiệm. Tuy nhiên, hiện nay nhãn mác rởm cũng khó mà phân biệt được, cần có các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
Theo Khánh My - Khoa học và Đời sống
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình