Hotline 24/7
08983-08983

Nổ tàu ở Sài Gòn tử vong 2 người, thi thể biến dạng

2 nạn nhân tử vong trong tình trạng thân thể biến dạng. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay sau tiếng nổ long trời.

Em chết lặng, "nhặt nhạnh" thi thể của anh

Anh Lý Minh Bình (46 tuổi, quê Sóc Trăng) chết lặng trước cổng công ty đóng tàu mếu máo nói, một trong hai xe cứu thương vừa di chuyển ra có thi thể anh ruột mình là ông Lý Minh Tiền (59 tuổi).

Thi thể 2 nạn nhân lần lượt được xe cứu thương đưa ra ngoài. Người thân khản giọng gọi với theo chiếc xe lao nhanh về nhà xác bệnh viện Việt - Pháp.

Hiện trường vụ nổ tàu ở Sài Gòn làm 2 người chết

“Ngay khi nhận được tin, tôi tức tốc chạy đến hiện trường, chứng kiến cảnh tượng thi thể anh trai không còn nguyên vẹn. Gia đình nhận dạng khi thi thể chỉ còn 2 bàn tay và chân, nhiều bộ phận văng tứ tung”- người em nghẹn giọng nói.

Theo anh Bình, người anh trai tử vong khi đang làm việc tại xưởng đóng tàu An Phú vào sáng nay do bị nổ hầm tàu. Có mặt sau vụ nổ xảy ra, người em cùng một số người thân đã tự tay nhặt nhạnh những bộ phận thi thể người thân, chờ công an đến khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo người em, ông Tiền từ Sóc Trăng lên thuê nhà trọ tại phường Phú Thuận đã 20 năm nay để làm công nhân đóng tàu cho công ty TNHH MTV đóng tàu An Phú.

Trưa nay, cơ quan điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại công ty TNHH MTV đóng tàu An Phú, đường Đào Trí (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM).

Qua ghi nhận của PV, vụ nổ sáng nay khiến nhiều hộ dân sống gần công ty đóng tàu hết sức sợ hãi.

Ông Lê Tuấn Kiệt (58 tuổi) cho biết, vụ nổ như bom làm rung chuyển cả khu vực. Vụ nổ tạo thành luồng hơi rít mạnh làm tốc mái tôn nhà dân trong phường cả trăm mét. Một số gia đình bị vỡ kính cửa sổ...

“Ngay khi nghe tiếng nổ lớn, chạy vào khu vực đóng tàu, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng. Các nạn nhân nằm bất động, các phần thi thể văng khắp nơi. Một người bị thương được hỗ trợ đi cấp cứu”- ông Kiệt kể lại.

Hầm tàu nổ mới được sơn xong

Anh N. công nhân làm việc tại công ty đóng tàu An Phú cho biết, lúc xảy ra vụ nổ, anh đang đứng gần con tàu.

“Tiếng nổ chát chúa từ hầm tàu phát ra, làm rung chuyển toàn bộ khu vực. Tôi và mấy anh em khác tá hỏa tháo chạy”- anh N. chưa hết bàng hoàng kể.

Theo anh N., sáng nay công nhân đóng tàu tại công ty làm việc chia thành nhiều ca. Hầm tàu phát nổ do nhóm công nhân ca 7h thi công, còn anh làm ca 7h30.

“Vụ nổ phát ra từ trong hầm tàu, trong khi con tàu mới được anh em sơn xong vào chiều tối qua”, anh N. nói.

Ông Bùi Hữu Trung, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận, quận 7 cho biết, hiện thi thể 2 nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện Việt- Pháp làm các thủ cần thiết để bàn giao cho gia đình về quê an táng.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường đã kịp tới bảo vệ hiện trường, báo cho cơ quan chức năng và đến bệnh viện động viên thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương.

Theo ông Trung, vụ nổ xảy ra bên trong xưởng đóng tàu của công ty đóng tàu An Phú lúc 7h30 sáng nay. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí.

Theo Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X