Hotline 24/7
08983-08983

Những vụ nghịch tử giết cha mẹ rúng động dư luận

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, một số nghịch tử giết cha mẹ rồi phi tang chứng cứ gây rúng động xã hội.

Nghi án con giết cha rồi đốt nhà để phi tang chứng cứ

Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Nguyễn Chí Nguyện (29 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh) về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Chí Hồng Sơn (51 tuổi, cha của nghi can). Theo đó, Nguyện bị nghi dùng cây tre đánh vào đầu cha khiến ông Sơn thiệt mạng.

Vụ nghịch tử giết cha mẹkinh hoàng này xảy ra vào chiều 5/12. Khi đó, hai cha con ông Sơn nhậu với nhau nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ảnh minh họa

Kế đến, người con tên Nguyên được cho là dùng cây tre dài khoảng 1m đánh vào đầu cha khiến ông Sơn chấn thương sọ não và chết tại chỗ.

Sau khi giết cha, Nguyên đã kéo thi thể nạn nhân từ ngoài hiên vào trong rồi châm lửa đốt nhà để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, hàng xóm phát hiện nhanh chóng phát hiện và dập tắt lửa kịp thời rồi báo công an

Con trai "ngáo đá" vác dao chém chết bố mẹ

Vào ngày 11/9, Đỗ Đức Mạnh Hùng (26 tuổi), đang sống với bố mẹ là ông Đỗ Đức T (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đ (62 tuổi) tại số nhà 3, phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, đã vác dao chém chết bố mẹ. Vụ việc khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 11/9, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà Hùng phát ra. Tuy nhiên, hàng xóm không chú ý nhiều vì biết Hùng thường gây mâu thuẫn, cãi vã với bố mẹ.

Đối tượng Đỗ Đức Mạnh Hùng

Vào khoảng 23h đêm hôm đó, Cảnh sát 113 có mặt tại khu vực nhà Hùng và bắt nam thanh niên này sau khi Hùng cầm dao đi lại 2 vòng khiến người dân ở khu phố hoảng sợ.

Khi vào bên trong nhà Hùng, Cảnh sát 113 phát hiện ông T và bà Đ đã tử vong với hàng chục vết chém và những vết máu ở khắp nơi trong nhà.

Con giết chết mẹ vì bực tức

Tối ngày 30/7, Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ 86 ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc) đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà T.T.T (52 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên). Sau đó, Nghĩa dùng tay bóp cổ bà T. cho đến khi bà gục xuống, rồi dùng dây quai nón lá xiết cổ đến khi nạn nhân tử vong.

Đối tượngLê Trọng Nghĩagiết mẹ đẻ rồi phi tang chứng cứ ở mương nước

Để phi tang chứng cứ, nghĩa đã đưa thi thể mẹ đem giấu và để dưới mương nước nhằm ngụy tạo hiện trường giả. Kế đến, người con bất hiếu tri hô cho mọi người và trình báo với cơ quan Công an về việc bà T. bị tai nạn chết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự đối Nghĩa. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã thừa nhận hành vi giết mẹ đẻ.

Theo Tâm Anh - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X