Những thực phẩm không nên ăn sống
Giá đỗ, trứng, dưa cà muối dù ngon và bổ dưỡng đến đâu, bạn cũng tuyệt đối không nên ăn sống.
Do lợi nhuận nên giá đỗ sống hiện nay thường được các tiểu thương sử
dụng thuốc kích thích để rút ngắn thời gian và giúp giá đỗ trông mập
mạp, đẹp mắt. (Nguồn Servingjoy)
Chính vì vậy, bạn không nên ăn sống giá đỗ để tránh nguy cơ ngộ độc từ các hóa chất có trong đó. (Nguồn Newsapi)
Đặc biệt, bạn không nên ăn quá nhiều giá đỗ sống để tránh các hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. (Nguồn Sffood)
Trứng chứa nhiều dinh dưỡng nhưng không vì thế bạn có thể ăn trứng sống. Trong trứng sống, nhất là trong lòng đỏ, chứa nhiều khuẩn salmonella gây hại cho sức khỏe, thậm chí gây ngộ độc. (Nguồn Skim)
Người bị ngộ độc khi ăn trứng sống thường có biểu hiện là tiêu chảy, bị chuột rút và sốt cao. (Nguồn Huffpost)
Các loại dưa, cà muối xổi bạn cũng nên tránh xa vì chất nitrat có trong
món ăn này sẽ được hoàn nguyên thành nitrit độc hại. (Nguồn Kienthuc)
Nếu tiêu thụ quá nhiều nitrit, bạn có thể bị ngộ độc, gây thiếu oxy
trong máu. Bên cạnh đó, nếu nitrit kết hợp với một số amin thứ yếu khác
có thể gây ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể. (Nguồn Blogspot)
Khoai tây có thể ăn sống được, tuy nhiên bạn không nên ăn vì sẽ gây ra hiện tượng đầy hơi, khó chịu. (Nguồn Rodalesorganiclife)
Bắp cải chứa đường rất khó tiêu hóa, đồng thời cản trở sản sinh hormone
tuyến giáp nên bạn không nên ăn bắp cải sống, nhất là những người cao
huyết áp. (Nguồn Tqn)
Măng tươi chứa nhiều cyanide với hợp chất của nó gồm muối hoặc a-xít rất
độc. Vì vậy, bạn tuyệt đối không được ăn măng tươi khi chưa qua chế
biến để tránh ngộ độc. (Nguồn Healthydietbase)
Theo Hà Nguyễn - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình