Những thực phẩm không nên ăn khi đau đầu
Có những thực phẩm mà bạn đang tiêu thụ trong bữa ăn hàng ngày là một trong những nguyên nhân khiến bạn bị những cơn đau đầu hành hạ.
Socola: Nhiều người vẫn coi socola là một món ăn vặt khoái khẩu, tuy
nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc loại thực phẩm này sẽ có
nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Những thành phần trong socola có
thể làm giãn mạch máu và những cơn đau đầu đột ngột sẽ tìm đến bạn, vì
thế hãy hạn chế việc lạm dụng ăn quá nhiều socola mà hãy ăn có chừng
mực. Ảnh: Curejoy.
Phô mai: Một loại thực phẩm được sử dụng rộng rãi và yêu thích tuy nhiên
cái gì cũng có liều lượng và cách dùng của nó nếu như sử dụng quá mức
quy định sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe. Trong phô mai
chứa hàm lượng protein cao làm tăng chất tyramine, một trong những chất
gây ra đau đầu, vì thế, bạn không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Curejoy.
Rượu: Một trong những loại thức uống gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
nhưng nhiều người vẫn vô tư dùng mà không kiểm soát. Rượu chứa lượng cồn
khá cao làm tăng nguy cơ đau nửa đầu.
Hơn nữa, uống rượu còn gây mất nước, nhức đầu và mệt mỏi, vì thế, hãy
hạn chế tối đa loại thức uống này để cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh:
Internet.
Thức ăn nhanh: Những thành phần chính trong thức ăn nhanh, các loại bánh
kẹo là tác nhân chính gây ra bệnh đau nửa đầu. Không chỉ thế việc tiêu
thụ thức ăn nhanh quá nhiều khiến cơ thể tiêu thụ không kịp, tốn nhiều
thời gian dễ dẫn đến việc máu dồn lên não và đó cũng chính là nguyên
nhân gây đau đầu bạn nên biết để hạn chế việc ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ảnh: Internet.
Thực phẩm lên men: Những loại thực phẩm lên men làm tăng hàm lượng
tyramine, một trong những hợp chất gây ra chứng đau nửa đầu mà bạn hay
mắc phải. Vì thế, tốt nhất là bạn nên tránh dùng những loại thực phẩm
lên men thường xuyên. Ảnh: Curejoy.
Thực phẩm đông lạnh: Những loại thực phẩm đông lạnh như kem sẽ khiến bạn
gặp phải những cơn đau đầu, nguyên nhân của hiện tượng này là do các
mạch máu ở miệng và cổ bị co lại đột ngột khi bạn ăn đồ lạnh. Khi đó cơ
quan thụ cảm sẽ gởi thông điệp đến não khiến bạn thấy đau đầu, vì thế,
những người hay bị tình trạng này thì nên hạn chế ăn nhiều đồ đông lạnh.
Ảnh: Curejoy.
Thịt đã qua chế biến: Đây là một trong những thực phẩm gây đau đầu nếu
ăn nhiều. Chất nitrat và nitrit thường được sử dụng để bảo quản thịt đã
qua chế biến, có thể làm giãn mạch máu, gây đau đầu ở một số người. Do
đó, bạn nên tránh ăn nhiều các loại thực phẩm chứa nhiều nitrat hoặc
nitrit bao gồm giăm bông, thịt xông khói, xúc xích và ớt pepperoni. Ảnh:
Curejoy.
Hành tây: Theo các chuyên gia y tế, hơn 50% người bị đau nửa đầu rất
nhạy cảm với mùi. Mùi của hành tây và một số mùi có tính kích thích mạnh
khác có thể gây ra những thay đổi vùng não chi phối cả mùi và cảm xúc.
Ngoài ra, mùi có thể kích thích các dây thần kinh dẫn đến viêm nhiễm và
làm co mạch máu. Ảnh: Internet.
Một vài trái cây: Bơ, cam, quýt, chuối và các loại đậu đều có thể trở
thành tác nhân gây đau đầu. Lý do khiến những loại thực phẩm ảnh hưởng
tới sức khỏe của bạn là tyramine. Nó là một axit amin có khả năng kích
hoạt cơn đau đầu bằng cách làm giảm nồng độ hormone hạnh phúc serotonin
trong não, xáo trộn sự giãn nở của các mạch máu. Ảnh: Internet.
Aspartame: Aspartame là chất làm ngọt nhân tạo thường được thêm vào
trong quá trình chế biến thực phẩm. Chất này còn được sử dụng để đảm bảo
thực phẩm ít đường vẫn sở hữu vị ngọt. Một nghiên cứu từ Trung tâm Y tế
Long Beach, California đã chỉ ra, trong số 170 bệnh nhân thì có đến
8,2% người bị đau đầu do aspartame. Ảnh: Blogspot.
Theo Thảo Nguyên - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình